Đảng đối lập Liberia tẩy chay bầu cử vòng hai

Chủ tịch đảng đối lập chính ở Liberia ngày 26/10 đã đe dọa rút khỏi cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vòng hai vào ngày 8/11 tới.
Chủ tịch đảng đối lập chính ở Liberia Đại hội vì sự thay đổi dân chủ (CDC), ôngWinston Tubman ngày 26/10 đã đe dọa rút khỏi cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vònghai vào ngày 8/11 tới nếu chính quyền nước này không sa thải người đứng đầu Ủyban Bầu cử Quốc gia (NEC).

Ông Tubman cáo buộc NEC đã ủng hộ đương kim nữ Tổng thống Ellen Johnson-Sirleafthuộc Đảng Thống nhất (UP) trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vòng một ngày11/10 vừa qua và rằng NEC đã không chấp nhận khiếu kiện của ông về sự gian lậntrong vòng bỏ phiếu này.

[Liberia bầu cử tổng thống vòng hai vào tháng 11]

Trước đó cùng ngày, các quan chức đảng CDC cũng đã tuyên bố không tham gia cuộcbầu cử tổng thống vòng hai ngày 8/11 tới để phản đối NEC đã không công bằng,minh bạch, và khẳng định chỉ tham gia vòng bỏ phiếu này nếu toàn bộ thành viêntrong ủy ban này được thay thế.

Kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống ở Liberia ngày 11/10 vừa qua cho thấykhông ai trong số 16 ứng cử viên giành được đa số phiếu tuyệt đối để có thể trởthành người thắng cử và nước này phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai để lựa chọn giữahai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất trong vòng một là bà Sirleaf và ôngTubman.

Cùng ngày 26/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hoan nghênh cuộc bầu cử tổngthống vòng một vừa qua ở Liberia đã diễn ra một cách hòa bình và có trật tự. Hộiđồng Bảo an Liên hợp quốc tỏ ý hy vọng cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vòng haitiếp tục diễn ra minh bạch, đáng tin cậy và hòa bình.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cam kết ủng hộ những nỗ lực hợp tác của Cộng đồngKinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Liên minh châu Phi (AU), hoạt động thúcđẩy đối thoại ở Liberia, khuyến khích tất cả các bên liên quan ở nước này tiếptục tham gia vào tiến trình chính trị hợp pháp, kiềm chế tối đa và cùng xây dựnglòng tin trong bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.