Đảng Quốc đại trở lại nắm quyền ở bang Karnataka

Đảng Quốc đại đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Viện lập pháp bang Karnataka và chính thức trở lại nắm quyền tại bang này sau bảy năm.

Kết quả bầu cử công bố ngày 8/5 cho thấy Đảng Quốc đại đứng đầu Liên minh tiếnbộ thống nhất (UPA) cầm quyền tại Ấn Độ đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cửViện lập pháp bang Karnataka diễn ra ngày 5/5 vừa qua và chính thức trở lại nắmquyền tại bang này sau bảy năm.

Theo kết quả bầu cử, Đảng Quốc đại giành được 121/223 ghế, tăng 41 ghế sovới cuộc bầu cử nhiệm kỳ trước.

Trong khi đó, Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đảng đối lập lớn nhất ở nước nàychỉ giành được 40 ghế, giảm tới 70 ghế; Đảng Janata Dal (Secular – JDS) được 39ghế, tăng 12 ghế; Đảng Karnataka Janata Paksha (KJP) 7 ghế; và 16 ghế thuộc vềcác đảng khác.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhichiều 8/5 đã chúc mừng thắng lợi của đảng và đánh giá cao nỗ lực của Phó Chủtịch Đảng Quốc đại Rahul Gandhi trong cuộc vận động bầu cử tại bang Karnataka.

Báo The Hindu nhận định thắng lợi thuyết phục của Đảng Quốc đại tại bangKarnataka ở miền Nam Ấn Độ là "một lực đẩy tinh thần cho đảng."

Kết quả cuộc bầu cử cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các đảng đồng minhtrong UPA vốn đang hoài nghi về khả năng của Quốc đại.

Với chiến thắng tại Karnataka, Đảng Quốc đại hiện nắm quyền tại 14 bang vàvùng lãnh thổ, trong khi số bang mà BJP nắm quyền giảm từ 4 xuống còn 3.

Thắng lợi của Đảng Quốc đại tại Karnataka cũng xua tan những đồn đoán vềkhả năng Ấn Độ phải tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục