ĐBSCL giảm giá mua mía nguyên liệu theo lộ trình

Từ 28/2, tất cả các nhà máy đường tại ĐBSCL sẽ giảm giá thu mua mía nguyên liệu làm 3 đợt để giải quyết khó khăn do giá đường giảm.
Theo ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường CầnThơ (Casuco), bắt đầu từ 28/2, tất cả các nhà máy đường tại Đồng bằng sông CửuLong sẽ giảm giá thu mua mía nguyên liệu theo lộ trình nhằm giải quyết khó khăndo tình trạng giá đường liên tục sụt giảm.

Tất cả các nhà máy đường trong khu vực sẽ giảm giá thu mua mía nguyên liệutrong 3 đợt, mỗi đợt giảm 50 đồng/kg mía.

Đợt 1 sẽ được thực hiện từ28/2 với giá thu mua mía nguyên liệu tại cầu cảng nhà máy đường Vị Thanh giảm từ1.200 đồng/kg (đối với mía có chữ đường 10 CCS) xuống còn 1.150 đồng/kg; tại cầucảng nhà máy đường Phụng Hiệp từ 1.170 đồng/kg xuống còn 1.120 đồng/kg.

Đến ngày 4/3, các nhà máy đường sẽ giảm thêm 50 đồng/kg mía và đến ngày 9/3sẽ giảm tiếp 50 đồng/kg.

Cũng theo ông Ngoan, giá đường hiện tại chỉ còn ở mức từ 16.000-16.500đồng/kg. Nếu các nhà máy đường không thực hiện việc giảm giá thu mua mía nguyênliệu sẽ chịu lỗ nặng vì giá thành sản xuất của các nhà máy đường hiện nay đãtrên 16.000 đồng/kg đường.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện chỉ còn khoảng vài trăm hécta mía chưa thuhoạch, tập trung ở thành phố Vị Thanh. Toàn bộ diện tích mía ở vùng mía PhụngHiệp và Ngã Bảy đã được thu hoạch xong và bà con đã xuống giống lại vụ mía 2012với diện tích trên 13.000ha./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Mặt hàng chôm chôm và nhãn tươi của Việt Nam trên kệ hàng của siêu thị METRO bên cạnh các mặt hàng của các nước. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Nông sản Việt Nam mở rộng kênh phân phối tại Nga

Cơ cấu hàng nông-thủy sản Việt Nam sang Nga đã có sự chuyển dịch từ nguyên liệu thô sang các sản phẩm có thương hiệu, được phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng qua các chuỗi bán lẻ quy mô lớn.

Khách tham quan thích thú khi được thử trái cây sấy dẻo của Việt Nam. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Doanh nghiệp Việt Nam ghi dấu tại Fine Food Australia 2026

9 doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến Australia nhiều sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, cho thấy tiềm năng mở rộng xuất khẩu của ngành thực phẩm Việt Nam tại một thị trường có yêu cầu cao.