Đề xuất âu phục, áo dài làm lễ phục của Nhà nước

Nhiều ý kiến tại hội nghị về lễ phục Nhà nước, ngày 17/4, đề xuất lễ phục ngoại giao nên là nam mặc âu phục và nữ giới mặc áo dài.
Ngày 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch đã tổ chức hội thảo lễ phục Nhà nước với sự tham dự của cácđại biểu là đại diện các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà thiết kế và họa sỹcủa 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

[Việt Nam cần phải có lễ phục để khẳng định bản sắc]

Hội thảo nhậnđược nhiều ý kiến góp ý về lễ phục Nhà nước qua các vấn đề: lễ phục Nhànước qua các thời kỳ lịch sử; lễ phục của các nước trên thế giới yêucầu có bản sắc văn hóa; yêu cầu lễ phục theo phong cách đối ngoại Nhànước; yêu cầu lễ phục trong cuộc sống đương đại; lựa chọn trang phục phùhợp với thời tiết, màu sắc, chất liệu trong lễ phục Nhà nước…

Phó giáo sư-tiến sỹ Trần Ngọc Thêm - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh góp ý kiến trong lễ phục ngoại giao, nam nên mặcâu phục và nữ giới mặc áo dài là phù hợp. Ông lý giải, áo dài tân thờikhông hoàn toàn là bộ y phục theo truyền thống đơn thuần mà đã được bảotồn, kết hợp với sự phát triển duy trì ở mức độ nhất định.

Giới namdương tính, hướng ngoại, vì vậy nên dùng bộ âu phục Tây hóa là hợp lý;còn giới nữ âm tính, hướng nội thì áo dài vẫn xứng đáng được ưu tiên vìgiữ được truyền thống của dân tộc, sự kín đáo và nền nã của người phụ nữViệt Nam. Việc chọn âu phục cho nam giới và áo dài cho nữ giới cũngđồng thời chính thức hóa với hiện thực hiện nay khi các nhà lãnh đạo vẫnthường chọn hai bộ trang phục này trong giao tiếp, ngoại giao.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốchội tán thành một số ý kiến của phó giáo sư-tiến sỹ Trần Ngọc Thêm đồng thời bàcũng nêu ý kiến nam giới nên mặc áo dài khăn đóng và nữ mặc áo dàitruyền thống. Theo bà, có thể tham khảo trang phục qua các nước bạn nhưNhật Bản và Hàn Quốc.

Ngoài ra, còn có nhiều ý kiếntrao đổi khác nhau, nhưng đều thống nhất nội dung tiêu chí khái quát làtrang phục đẹp, đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng, phù hợp với điều kiệnkhí hậu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kiểu dáng được thiết kế hiệnđại, có kết hợp với yếu tố trang phục truyền thống của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trên thế giới, lễ phục của mộtsố quốc gia góp phần thể hiện bản sắc văn hóa, truyền thống của quốcgia đó.

Trong các ngày lễ lớn, các nghi thức ngoại giao, lễ hội đã khẳngđịnh dấu ấn đặc trưng của văn hóa dân tộc. Việc xây dựng, thiết kế lễphục nhằm khẳng định bản sắc dân tộc và vị thế độc lập của một nền vănhiến quốc gia là việc làm rất cần thiết.

Trong sự hội nhập giao lưu quốctế, Việt Nam tham gia giao lưu nhiều diễn đàn quốc tế, cũng như chủ trìnhiều diễn đàn cấp cao mang tầm quốc tế, Việt Nam cần khẳng định bảnsắc văn hóa riêng trong trang phục tại các buổi ngoại giao cấp cao Nhànước./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.