Đêm hội rượu vang đã khép lại Festival hoa Đà Lạt

Tối 3/1, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 4 chính thức khép lại bằng đêm hội rượu vang với chủ đề “Vang Đà Lạt, hương vị Festival Hoa.”
Sau 4 ngày diễn ra nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, ấn tượng, tối3/1, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 4 đã khép lại bằng đêm hội rượu vang với chủ đề“Vang Đà Lạt, hương vị Festival Hoa”, kéo dài suốt 3 giờ tại khu trung tâm HòaBình, thành phố Đà Lạt.

Ông Trương Văn Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết:Festival hoa 2012 đã đón 300.000 du khách đến Đà Lạt.

Đêm hội rượu vang được tổ chức theo hình thức lễ hội đường phố, gắn kếtvới chương trình “Hoa và ánh sáng” đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho nhữngngười tham gia. Tại khu trung tâm Hòa Bình được đặt 1 thùng chứa khoảng 3.500lít rượu vang Đà Lạt, cùng với nhiều thùng rượu vang các loại.

Cả khu phố HòaBình đã biến thành con đường rượu vang, một dạ tiệc với hàng nghìn người tham dựtrong thời tiết giá lạnh của Đà Lạt.

[Rực rỡ sắc màu lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt]

Dạ tiệc rượu vang có sự tham gia của 5 thương hiệu vang quen thuộc củaViệt Nam là vang Đà Lạt, vang Vĩnh Tiến, vang Langbiang, vang Thăng Long (HàNội) và vang Ninh Thuận.

Thông qua đêm hội, người dân Đà Lạt và du khách đã được thưởng thức rượuvang của Đà Lạt và của nhiều quốc gia. Bên ly rượu vang, những người dự hội đãđược những chuyên gia hàng hàng đầu về rượu vang chia sẻ về lịch sử và kinhnghiệm, phong cách thưởng thức rượu vang…/.

Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.