Đêm nghệ thuật ấn tượng về văn hóa giao thông

Trên sóng VTV3, đêm ca, kịch về văn hóa giao thông vừa diễn ra khá thu hút đã chứng tỏ nghệ thuật là nhịp cầu tuyên truyền hữu hiệu.
Chương trình "Văn hóa Giao thông" diễn ra lúc 21 giờ 20 phút, ngày 11/3 tại Nhà hát Âu Cơ, HàNội được tường thuật trực tiếp trên VTV3 với thời lượng 90 phút đã gây được ấn tượng với khán giả.

Là một chương trình tuyên truyền hưởng ứng “Năm an toàn giao thông2012” nhưng buổi diễn không nặng nề khô cứng mà đậm yếu tố hài hước.Các tình huống hài lấy ý tưởng từ câu chuyện đời thường được chuyển tảithông qua diễn xuất của diễn viên Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ.

Người xem ấn tượng với bài hát “Cho tôi, cho bạn, cho chúng ta” do nghệ sĩ Tuấn Nghĩa sáng tác và biểu diễn. Lời và giai điệu bài ca đọng mãi những trăn trở, nhức nhối: "Vì sao không chiến tranh, không đạn bom mà thịt nát xương tan..."

Nhà hát Tuổi trẻ khá thành công khi dựng một số tiểu phẩm hài kịch chủđề “Văn hóa Giao thông”, trong đó các nhân vật tham gia giao thông làchó, mèo, lợn, gà, thỏ với ngụ ý rất "ngụ ngôn": Nếu tham gia giao thôngkhông theo luật thì chưa đủ... tính người.

Trong hoạt cảnh, chỉ cảnh sát giao thông là người, hướng dẫn lưu thôngcho các con vật. Lợn phóng xe cật lực, vượt đèn đỏ từ sáng sớm để đếnquán café ngồi ngủ gật đến 12h, thỏ đi xe đạp đâm vào ôtô của lợn và bắtlợn đền tiền…

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ, danh hài của Nhà hát Tuổitrẻ. Buổi diễn sẽ là tâm điểm của một chiến dịch truyền thông sâu rộngtrên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức của ngườidân về Văn hóa giao thông.

Xen giữa các tiểu phẩm trong chương trình là những ca khúc, hình ảnh,video được thực hiện sống động. Những hình ảnh lạng lách, đua xe, chốngngười thi hành công vụ được đưa lên.màn hình tạo hiệu quả kép hòa vớidiễn xuất của các nghệ sỹ trên sân khấu.

Các ca sỹ có nhiều đóng góp như Trọng Tấn, Phương Anh, Ánh Tuyết và cácca sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ đã thể hiện những bài ca giao thông như "Đường Trường Sơn xe anh qua," "Từ một ngã tư đường phố," "Một trái tim, một quê hương…"

Được biết, chương trình biểu diễn này sẽ là khởi đầu cho nhiều hoạt độngnâng cao nhận thức về văn hóa giao thông trong năm 2012 nhằm kêu gọingười dân tích cực hành động hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện “Năm Antoàn Giao thông 2012”. Chương trình do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp cùng Công ty Vision One thực hiện. Ban tổ chức đang sắp xếp lịch để các vở kịch có thể được lưu diễn tại cácđịa phương trong cả nước./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.