Dịch COVID-19: Thêm hai bang ở Đức có trường hợp nhiễm bệnh

Bộ Y tế bang Baden-Württemberg thông báo bệnh nhân được xác nhận dương tính với virus ở bang này là nam giới, 25 tuổi, ở thành phố Göppingen.
Dịch COVID-19: Thêm hai bang ở Đức có trường hợp nhiễm bệnh ảnh 1Lực lượng an ninh đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. (Nguồn: vrt.be)

Tối 25/2, chính quyền bang Baden-Württemberg ở miền Tây Nam nước Đức đã xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi một trường hợp nhiễm virus cũng được ghi nhận ở bang Nordrhein-Westfalen.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Đức, Bộ Y tế bang Baden-Württemberg thông báo bệnh nhân được xác nhận dương tính với virus ở bang này là nam giới, 25 tuổi, ở thành phố Göppingen.

Các nguồn tin sở tại cho biết nhiều khả năng bệnh nhân nhiễm bệnh khi vừa đi du lịch tới thành phố Milan ở Italy.

[Bộ Y tế Thụy Sĩ xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên]

Trong khi đó, theo báo Tiêu điểm (Focus), Đức cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở bang Nordrhein-Westfalen.

Đây là một người ở thành phố Erkelenz, cách thành phố Mönchengladbach khoảng 15km.

Theo báo Bưu điện sông Rhein (RP), một cặp vợ chồng đã nhập viện ở thành phố Düsseldorf và kết quả xét nghiệm đã cho thấy một trong hai người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó có 16 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh trên toàn nước Đức, trong đó có 13 trường hợp bị nhiễm từ một người Trung Quốc ở bang Bayern. Hiện hơn một nửa trong số này đã được xuất viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.