Dịch COVID-19 tiếp tục trầm trọng hơn ở Nga và Hungary

Nga ghi nhận 1.247 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày, mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi Hungary cũng ghi nhận số ca mắc mới lên mức cao nhất kể từ cuối tháng Ba.
Dịch COVID-19 tiếp tục trầm trọng hơn ở Nga và Hungary ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 13/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/11, giới chức y tế Nga ghi nhận 1.247 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày, mức cao nhất từ trước đến nay, chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi phần lớn các khu vực kết thúc tuần nghỉ làm việc để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Với mức tăng mới này, tổng số ca tử vong tại Nga đến nay là gần 260.000 ca.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 cũng tăng lên 9.182.538 ca sau khi ghi nhận 36.626 ca mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, số ca mới giảm dưới mốc 40.000 ca.

Moskva vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 2.966 ca mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.904.523 ca.

Trong khi đó, Chính phủ Hungary ngày 17/11 ghi nhận 10.265 ca mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ cuối tháng Ba và gần với mốc kỷ lục 11.265 ca trong làn sóng dịch thứ 3. Số ca tử vong vì COVID-19 ở quốc gia này là 32.514 ca kể từ đầu dịch.

[Chuyên gia Nga dự đoán ba kịch bản diễn biến của dịch COVID-19]

Hungary hầu như không có bất kỳ hạn chế phòng dịch nào và tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 thấp hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban kêu gọi người dân tích cực tiêm phòng, đồng thời thông báo tiêm vaccine bắt buộc tại các thiết chế nhà nước, cũng như cho phép các công ty tư nhân bắt buộc người lao động phải tiêm vaccine.

Tuy nhiên, quy định vẫn không bắt buộc đeo khẩu trang trong những không gian kín, ngoại trừ trên phương tiện giao thông công cộng và trong bệnh viện, và không có các hạn chế khác.

Trước đó, ngày 16/11, Chính phủ Hungary cho biết đang theo dõi diễn biến dịch và nếu cần thiết sẽ áp dụng các biện pháp tiếp theo.

Hungary có 10 triệu dân, nhưng chỉ có 5,78 triệu dân tiêm vaccine đầy đủ và hơn 1,65 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường.

Làn sóng dịch mới đang quét qua Trung Âu và nhiều nước đang siết chặt các quy định về đeo khẩu trang cũng như áp dụng các biện pháp hạn chế lây nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục