Dịch COVID-19: Toàn bộ hành khách tàu MS Westerdam đã về nước

Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: "Hiện tất cả hành khách đã rời Campuchia, song một số thủy thủ trên tàu vẫn chưa trở về nước do họ đã đề nghị ở lại Campuchia thêm một thời gian nữa."
Dịch COVID-19: Toàn bộ hành khách tàu MS Westerdam đã về nước ảnh 1Các hành khách trên du thuyền MS Westerdam neo tại cảng Sihanoukville, Tây Nam Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/2, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo toàn bộ hành khách trên du thuyền MS Westerdam, đang cập cảng Sihanoukville của nước này, đã rời Campuchia để trở về nước sau khi không ghi nhận người nào có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước TVK, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: "Hiện tất cả hành khách đã rời Campuchia, song một số thủy thủ trên tàu vẫn chưa trở về nước do họ đã đề nghị ở lại Campuchia thêm một thời gian nữa."

Ông cũng cho biết cho tới nay chưa ghi nhận công dân Campuchia nào mắc COVID-19. Campuchia đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thân nhiệt tại tất cả sân bay, cảng biển và các trạm kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan vào nước này.

Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang nếu cần thiết và thường xuyên rửa tay cẩn thận.

[Campuchia tiễn những du khách cuối cùng của tàu MS Westerdam]

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng cùng ngày đã cảm ơn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ chia sẻ thông tin nữ hành khách quốc tịch Mỹ 83 tuổi, người sau khi rời du thuyền MS Westerdam có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Malaysia, nhưng kết quả xét nghiệm lại ở Mỹ cho thấy bà này chưa từng nhiễm virus này.

Trước đó, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Australia (AHPPC) cho hay các hành khách rời du thuyền MS Westerdam không nhất thiết phải bị cách ly 14 ngày khi quay trở lại Australia.

Trong thông báo mới đây, AHPPC cho biết cơ quan này đang liên lạc với hành khách rời du thuyền MS Westerdam từ Campuchia để trở về Australia nhằm báo cho hành khách thông tin mới này.

Cũng trong ngày 24/2, giới chức Afghanistan cho biết ba trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã có kết quả âm tính. Trước đó, ba người trên đã trở về Herat của Afghanistan từ thành phố Qom của Iran, nơi đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm virus.

Trong ngày 23/2, Afghanistan đã tạm thời đóng cửa tất cả các chốt kiểm soát biên giới với Iran do lo ngại sự lây lan của virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia cam kết tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi thúc đẩy thói quen phòng bệnh trong cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.