Dịch COVID-19 24h qua: Số ca nhiễm mới ở Nga, Mỹ tăng mạnh

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do mắc COVID-19, trong đó bang New York bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 230.579 người nhiễm và 17.131 người tử vong.
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo worldometers.info/coronavirus, tính đến 17h ngày 18/4 (giờ Việt Nam), số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 2.261.397 ca, số ca tử vong là 154.726 ca, số ca được chữa khỏi bệnh là 579.187 ca. Hiện vẫn còn 57.086 ca nặng.

Tại Việt Nam, theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay (18/4) có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Cả 3 bệnh nhân trên đều là người nước ngoài.

Đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 201 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong tổng số 268 trường hợp mắc COVID-19.

Như vậy, tỷ lệ các bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 tại Việt Nam chiếm 75% tổng số trường hợp mắc bệnh, chỉ có 67 trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế.

Mỹ ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt mốc 700.000 người

Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật (CSSE) tại Đại học Johns Hopkins cho biết, tính đến 16h30 phút - giờ Hà Nội, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ đã tăng lên thành 706.779 người.

Theo CSSE, tổng cộng số bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 ở Mỹ hiện là 37.079 người.

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do mắc COVID-19, trong đó bang New York bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 230.579 người nhiễm và 17.131 người tử vong.

Nga ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 kỷ lục trong một ngày

Trong khi đó, Liên bang Nga ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong 24 giờ qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga cho biết tính đến trưa 18/4, nước này đã ghi nhận thêm 4.785 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 79 chủ thể liên bang (con số này một ngày trước đó là 4.070 người), nâng tổng số người nhiễm căn bệnh nguy hiểm này lên 36.793 người.

Cũng trong khoảng thời gian này, Nga ghi nhận thêm 40 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong so mắc COVID-19 lên 313 người, cùng với đó là 467 người hồi phục, đưa tổng số bệnh nhân khỏe lại lên 3.057.

[Số ca nhiễm bệnh ở Mỹ cao hơn thống kê, tỷ lệ khỏi bệnh ở Hàn tăng]

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất với 2.649 trường hợp trong vòng 24 giờ, đưa tổng số người mắc bệnh tại thủ đô lên 20.754 ca (lần đầu tiên vượt mốc 20.000). Trong một ngày qua, tại thủ đô Nga cũng có 162 người xuất viện, đưa tổng số bệnh nhân hồi phục lên 1.679, và 21 trường hợp tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 148.

Các chủ thể liên bang ghi nhận nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một ngày còn có tỉnh Moskva - 428 trường hợp; thành phố St. Petersburrg - 139 người; Cộng hòa Mordovia - 62 người và Cộng hòa Chechnya - 60 người.

Ukraine tiếp tục ghi nhận hơn 400 ca nhiễm SARS-CoV-2

Ukraine tiếp tục ghi nhận thêm hơn 400 ca nhiễm SARS-CoV-2. Văn phòng Báo chí Bộ Y tế Ukraine dẫn số liệu của Trung tâm Sức khỏe cộng đồng cho biết, tính đến đầu giờ chiều 18/4 (giờ Việt Nam), Ukraine đã ghi nhận thêm 444 trường hợp nhiễm COVID-19, đưa tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên thành 5.106 ca, trong đó có 133 bệnh nhân tử vong và 275 người khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 24h qua: Số ca nhiễm mới ở Nga, Mỹ tăng mạnh ảnh 1Nhân viên y tế xét nghiệm nhanh COVID-19 nhằm ngăn dịch lây lan tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine ngày 31/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoài ra, có 3.371 bệnh nhân đang được điều trị tại nhà theo chế độ tự cách ly, trong đó có 225 trẻ em. 1.735 người được chữa trị tại bệnh viện, trong đó có 77 trẻ em. Trong số 133 ca tử vong, có 71 nam giới và 62 phụ nữ.

Philippines ghi nhận số ca tử vong và mắc COVID-19 tăng đột biến

 Bộ Y tế Philippines ngày 18/4 cho biết đã ghi nhận thêm 10 ca tử vong và 209 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 ở Philippines đã tăng lên thành 6.087 người và số ca tử vong hiện là 397.

Bộ trên thống kê cho biết Philippines đã có thêm 29 ca bệnh hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi lên thành 516 người.

Singapore ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục

Ngày 18/4, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 942 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng theo ngày cao kỷ lục ở quốc gia Đông Nam Á, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 5.992 người.

Dịch COVID-19 24h qua: Số ca nhiễm mới ở Nga, Mỹ tăng mạnh ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Singapore ngày 5/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin trên, đa số các ca nhiễm mới đều là những lao động "có giấy phép" sống trong những khu nhà ở dành cho lao động nước ngoài.

Thái Lan ghi nhận tín hiệu lạc quan trong chống dịch COVID-19

Người phát ngôn Cơ quan quản lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan, ông Taweesin Wisanuyothin ngày 18/4 cho biết Thái Lan đã ghi nhận thêm 33 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên thành 2.733 người.

Ông Taweesin cho hay số ca tử vong tại Thái Lan vẫn duy trì ở con số 47 người và có 1.787 bệnh nhân đã hồi phục. Bộ Y tế Thái Lan cho biết tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở nước này là 1,7%, thấp hơn 4 lần so với tỉ lệ trung bình toàn cầu, trong khi tỉ lệ bình phục là 62,5%.

Dịch COVID-19 24h qua: Số ca nhiễm mới ở Nga, Mỹ tăng mạnh ảnh 3Nhân viên kiểm tra thân nhiệt của người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 26/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Số lượng các ca COVID-19 mới được ghi nhận theo ngày vừa được công bố cho thấy đường cong dịch tễ COVID-19 ở Thái Lan có thể đang thẳng ra. Theo đánh giá, tình hình COVID-19 ở Thái Lan đang được cải thiện vì số lượng các ca nhiễm mới đang trong xu hướng giảm và không có các ca nhập khẩu do việc hạn chế các chuyến bay tới nước này kể từ đầu tháng 4.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan, nước này sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế vào tuần tới khi số ca nhiễm mới giảm dần. Ông Taweesin hôm 17/4 cho biết những hướng dẫn về cuộc sống “bình thường mới” đang được soạn thảo, trong khi chính phủ và khu vực tư nhân đã thảo luận về việc từng bước mở lại kinh doanh. Chính phủ sẽ cân nhắc những hướng dẫn dành cho tất cả các địa điểm dịch vụ vào tuần tới nếu số lượng các ca nhiễm mới vẫn ở mức thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục