Dịch COVID-19: AU đưa ra một loạt biện pháp phòng ngừa

Tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Phi cần kích hoạt trung tâm hành động phòng chống dịch quốc gia và các nhóm phản ứng nhanh đối với COVID-19.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Phi (CDC) đã công bố một một loạt khuyến nghị với các nước thành viên Liên minh châu Phi nhằm ứng phó với sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 tại lục địa này.

Theo khuyến nghị của CDC, tất cả các quốc gia thành viên cần tăng cường công tác giám sát đối với sự lây nhiễm bệnh đường hô hấp cấp nghiêm trọng (IRAS) và xem xét cẩn thận mọi trường hợp bất thường liên quan đến IRAS hoặc viêm phổi.

Định nghĩa về trường hợp IRAS: bất cứ ai bị nhiễm bệnh đường hô hấp cấp tính có tiền sử sốt (hoặc sốt ở 38 C) và có triệu chứng ho trong 10 ngày thì cần nhập viện gấp.

Liên quan đến các vấn đề về du lịch và kiểm tra sàng lọc SARS-CoV-2 tại các hệ thống giám sát cúm hiện có, cần thông báo cho cơ sở y tế để thông báo ngay nhân viên y tế công cộng địa phương về những người có triệu chứng của IRAS và người gần đây đã đi đến Vũ Hán (hoặc ở các nước bị ảnh hưởng khác).

[Sau Algeria, châu Phi có Nigeria ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên]

Ngoài ra, tất cả các quốc gia thành viên cần kích hoạt trung tâm hành động phòng chống dịch quốc gia và các nhóm phản ứng nhanh đối với COVID-19 và cập nhật kiểm tra hệ thống ứng phó khẩn cấp để sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu nhất.

Các quốc gia thành viên khi tiếp nhận các chuyến bay trực tiếp hoặc kết nối đến từ Trung Quốc phải kiểm tra hành khách đến để phát hiện COVID-19 và lịch sử du lịch gần đây ở Vũ Hán và hoặc Trung Quốc.

Các nước phải sẵn sàng mở rộng kiểm soát các chuyến bay gần đây đến các quốc gia khác có dịch COVID-19 đang phát triển. Thông báo ngay cho WHO và CDC Châu Phi nếu nghi ngờ hoặc xác nhận trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

CDC cũng khuyến nghị các nước nên cung cấp lời khuyên cho công chúng về cách tìm kiếm phương pháp điều trị ngay lập tức và thông báo cho các cơ quan  chức năng về tình trạng sức khỏe sau những chuyến đi gần đây của bất cứ ai có triệu chứng liên quan bệnh hô hấp nghiêm trọng gần đây khi đã đến thăm Vũ Hán hoặc một trong những khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Y tế Nigeria ngày 28/2 xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây cũng là ca nhiễm đầu tiên tại khu vực Nam Sahara ở châu Phi.

Trước đó, chỉ có 2 ca nhiễm được ghi nhận ở châu Phi - một ca ở Ai Cập và một ca ở Algeria.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo các hệ thống y tế của châu Phi chưa được trang bị đầy đủ để ứng phó với dịch COVID-19 nếu các ca nhiễm bắt đầu lây lan trong châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục