Dịch COVID-19: Các trường đại học tại Nga sẽ chuyển sang học từ xa

Các trường đại học được yêu cầu đảm bảo thực hiện đầy đủ các chương trình giáo dục và xem xét khả năng cho sinh viên được nghỉ học để chuyển sang học theo các chương trình cá nhân...
Dịch COVID-19: Các trường đại học tại Nga sẽ chuyển sang học từ xa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: govtech)

Theo phóng viên TTXVN tại moskva, ngày 15/3, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga khuyến nghị các trường đại học tổ chức việc học tập từ xa cho sinh viên, bắt đầu từ ngày 16/3, nhằm ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ trên cho biết: "Để bảo vệ sức khỏe của học viên và cán bộ nhân viên các tổ chức giáo dục và khoa học, liên quan đến tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Valery Falkov đã ký quyết định bắt đầu từ ngày 16/3/2020 tổ chức việc giảng dạy cho sinh viên bên ngoài các giảng đường của các trường đại học, trong đó đảm bảo cho sinh viên nắm bắt các chương trình giáo dục với việc sử dụng công nghệ giảng dạy điện tử và đào tạo từ xa."

[Một học sinh tại Nga nhiễm virus SARS-CoV-2 đã đến trường học]

Văn bản cũng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức khoa học và giáo dục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp vệ sinh và phòng chống dịch.

Các trường đại học được yêu cầu đảm bảo thực hiện đầy đủ các chương trình giáo dục và xem xét khả năng cho sinh viên được nghỉ học để chuyển sang học theo các chương trình cá nhân, cũng như tổ chức để sinh viên và giáo viên kết nối trực tuyến.

Danh sách các khóa học trực tuyến miễn phí dành cho sinh viên sẽ được công bố trên trang mạng chính thức của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học trước ngày 18/3/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục