Dịch COVID-19: Hàn Quốc thay đổi cách điều trị các bệnh nhân

Từ mức độ nặng trở đi, bệnh nhân sẽ được nhập viện, nằm giường bệnh cách ly; còn những bệnh nhân mức độ nhẹ sẽ được điều trị tại trung tâm điều trị do nhà nước huy động.
Dịch COVID-19: Hàn Quốc thay đổi cách điều trị các bệnh nhân ảnh 1Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới trung tâm y tế Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Do số lượng ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh dẫn tới tình trạng thiếu giường bệnh trầm trọng, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thay đổi cách điều trị cho các bệnh nhân nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian qua, tất cả các bệnh nhân kết luận nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập viện để điều trị. Tuy nhiên, từ bây giờ, các bác sỹ sẽ quyết định có điều trị ở viện hay không tùy theo triệu chứng của bệnh nhân.

Theo số liệu thống kê, khoảng 80% bệnh nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng cơ hội tập trung điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng.

Chính phủ sẽ tiến hành phân loại bệnh nhân theo bốn mức độ nặng nhẹ khác nhau. Từ mức độ nặng trở đi sẽ được nhập viện, nằm giường bệnh cách ly. Những bệnh nhân mức độ nhẹ sẽ được điều trị tại trung tâm điều trị do nhà nước huy động.

Nơi đầu tiên được chỉ định là Viện Đào tạo quốc gia về giáo dục, khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Giáo dục ở thành phố Daegu, quy mô dự kiến trên 1.000 giường bệnh, sẽ mở cửa ngay khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

[Hàn Quốc có thêm 123 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong chiều 2/3]

Bệnh viện Đại học Kyungpook sẽ phụ trách đội ngũ y bác sỹ chuyên giám sát thường xuyên và trị liệu cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, ở đây không được trang bị phòng bệnh áp lực âm như bệnh viện. Ngoài Daegu, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang đề nghị các địa phương khác bố trí trung tâm điều trị riêng cho các bệnh nhân nhẹ.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc quyết định thay đổi quy trình bỏ cách ly với các bệnh nhân nặng. Nếu tình trạng của các bệnh nhân nặng có tiến triển, tùy theo chẩn đoán của các bác sỹ, bệnh nhân sẽ được chuyển tới trung tâm điều trị cho các bệnh nhân nhẹ để tiếp tục theo dõi.

Tại đây, bệnh nhân sẽ không cách ly nữa nếu không còn khả năng lây nhiễm với hai lần xét nghiệm cách nhau 24 giờ đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác tối đa với các bệnh viện thuộc các trường đại học trên toàn quốc và các bệnh viện đa khoa tuyến trên để đảm bảo số giường bệnh cần thiết cho các bệnh nhân nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục