Dịch COVID-19: Israel tiêm vắcxin cho tất cả người dân trên 16 tuổi

Trong thông báo mới ngày 7/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết tất cả người dân trên 16 tuổi tại nước này sẽ được cung cấp vắcxin ngừa COVID-19 trước cuối tháng 3.
Dịch COVID-19: Israel tiêm vắcxin cho tất cả người dân trên 16 tuổi ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: NBC)

Ngày 7/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết tất cả người dân trên 16 tuổi tại nước này sẽ được cung cấp vắcxin ngừa COVID-19 trước cuối tháng 3.

Trong thông báo mới, ông Netanyahu tuyên bố khởi động chương trình tiêm chủng vắcxin toàn quốc, theo đó mọi người dân Israel từ 16 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Thủ tướng Israel cho biết hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) đã đồng ý tăng số lượng vắcxin sản xuất cho nước này. Đổi lại, Israel sẽ chia sẻ cho Pfizer dữ liệu thống kê của những người được cung cấp vắcxin.

Trước đó, Israel đã nhận được lô vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên từ hãng dược phẩm Moderna (Mỹ). Dự kiến sẽ có thêm các lô vắcxin từ Pfizer được chuyển đến nước này, trong đó lô tiếp theo sẽ được chuyển đến vào ngày 10/1 sau khi nhận lô vắcxin đầu tiên của Pfizer hồi tháng 12/2020. Hiện Israel đã ghi nhận 471.048 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.552 ca tử vong, trên tổng số dân khoảng 9 triệu người.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 7/1, người phát ngôn Bộ Y tế Đức xác nhận nước này sẽ nhận được tổng cộng khoảng 90 triệu liều vắcxin phòng COVID-19 của hãng BioNTech. Trước đây, Bộ Y tế Đức tạm tính sẽ nhận được khoảng 55 triệu liều vắcxin của BioNTech thông qua các hợp đồng phân phối của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, con số thực tế hiện nay là 60 triệu liều do không phải tất các các đối tác khác trong EU muốn nhận đủ số phần vắcxin dành cho họ.

[Mexico: 110 ca phản ứng mạnh với vắcxin ngừa COVID-19 Pfizer/BioNTech]

Ngoài ra, Đức cũng đã đảm bảo thông qua các hợp đồng song phương khoảng 30 triệu liều và như vậy tổng số liều vắcxin sẽ nhận được từ BioNTech sẽ là 90 triệu liều. Theo người phát ngôn trên, số vắcxin mà Đức sẽ được nhận không ảnh hưởng tới các hợp đồng của EU với BioNTech và cũng không làm chậm việc bàn giao vắcxin cho các nước thành viên EU.

Trong khi đó, theo kế hoạch trong ngày 8/1, các bang ở Đức sẽ tiếp tục nhận được gần 668.000 liều vắcxin của BioNTech. Số hàng sẽ được công ty BioNTech chuyển trực tiếp tới 27 trung tâm phân phối trên cả nước, trong đó bang đông dân nhất Nordrhein-Westfalen sẽ nhận được số lượng nhiều nhất, với gần 141.400 liều.

Các cơ quan y tế Đức ngày 7/1 cho biết đã ghi nhận có thêm hơn 28.000 ca nhiễm mới và 1.059 ca tử vong. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Đức ghi nhận trên 1.000 ca tử vong trong một ngày. Hiện có 3/16 bang có tỷ lệ lây nhiễm cao kỷ lục trong ngày là Brandenburg, Niedersachsen và Sachsen-Anhalt./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục