Dịch COVID-19 (nCoV): Ghi nhận thêm những diễn biến phức tạp mới

Ai Cập công bố ca nhiễm virus đầu tiên và cũng là ca đầu tiên ở châu Phi trong khi Pháp cũng xác nhận ca đầu tiên tử vong vì dịch bệnh tại châu Âu và cũng là ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Á.
Dịch COVID-19 (nCoV): Ghi nhận thêm những diễn biến phức tạp mới ảnh 1Nhân viên Cơ quan kiểm dịch Ai Cập kiểm tra thân nhiệt hành khách nhằm ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại sân bay quốc tế Cairo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV), do chủng mới của virus corona gây ra, đã ghi nhận thêm những diễn biến phức tạp mới khi Ai Cập công bố ca nhiễm virus đầu tiên tại quốc gia này và cũng là ca đầu tiên ở châu Phi.

Trong khi đó, Pháp cũng xác nhận ca đầu tiên tử vong vì dịch bệnh tại châu Âu và cũng là ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Á.

Báo cáo cập nhật sáng 15/2 về tình hình dịch bệnh Trung Quốc, quốc gia đầu tiên phát hiện dịch bệnh, cho thấy tính đến hết ngày 14/2, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.523 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 (nCoV) và 66.492 trường hợp nhiễm bệnh.

Trong ngày này, cơ quan y tế Trung Quốc ghi nhận thêm 2.641 ca nhiễm mới và 143 trường hợp tử vong, trong đó có 139 trường hợp tử vong tại tỉnh Hồ Bắc - vùng tâm dịch bệnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Vương Hạ Thắng khẳng định quốc gia này đang trong giai đoạn quan trọng nhất trong công tác ngăn ngừa và khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) và thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, vẫn là mặt trận chính.

Ông Vương Hạ Thắng cho biết tính tới ngày 14/2, đã có 217 đội với tổng số 25.633 nhân viên y tế được cử tới tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ dập dịch COVID-19 (nCoV). Hiện tại thành phố Vũ Hán có 20.374 nhân viên y tế đang nỗ lực làm việc ngày đêm để chữa trị cho các bệnh nhân.

Nhằm tăng cường tối đa các nỗ lực dập dịch, Ngân hàng trung ương Trung Quốc khẳng định những đồng tiền nhân dân tệ đã qua sử dụng được đưa vào quy trình khử khuẩn bằng tia cực tím hoặc nhiệt độ cao và được lưu giữ tối đa 14 ngày trước khi lưu hành trở lại.

Bên ngoài Trung Quốc, diễn biến đáng chú ý đầu tiên trong ngày 15/2 là xác nhận từ Bộ Y tế Ai Cập về ca dương tính đầu tiên với nCoV tại quốc gia này và cũng là tại châu Phi. Bộ trên cho biết người này không có triệu chứng nhiễm bệnh và đã được đưa đi cách ly ở một bệnh viện để theo dõi và điều trị.

Nhà chức trách Ai Cập đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về trường hợp đầu tiên này, nhưng không nêu rõ quốc tịch.

[Dịch bệnh COVID-19: Trung Quốc đang trong "giai đoạn then chốt nhất"]

Cùng ngày, giới chức Y tế Pháp thông báo ca đầu tiên tử vong vì nhiễm nCoV tại quốc gia này và cũng là ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Á.

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn cho biết bệnh nhân là một du khách 80 tuổi người Trung Quốc nhập viện điều trị khi đang thực hiện chuyến du lịch tới Pháp hồi cuối tháng Một vừa qua. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại châu Âu.

Tới nay, ngoài Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên phát hiện dịch bệnh thì đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và các quốc gia như Philippines, Nhật Bản và Pháp đã xác nhận những ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.

Trong khi đó, ngày 15/2, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận thêm 67 người nhiễm nCoV trên du thuyền Diamond Princess đang được cách ly ở thành phố Yokohama của nước này, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên 285 người.

Thủ đô Tokyo cũng xác nhận có thêm 8 người tại thành phố này nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm nCoV tại quốc gia này lên 334 trường hợp, trong đó số ca nhiễm virus trên du thuyền Diamond Princess chiếm đa số.

Du thuyền chở hơn 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đã được neo đậu và cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama vòng 2 tuần - tới ngày 19/2, nhằm tránh lây lan dịch bệnh tại nước này. Chính phủ Mỹ đang gấp rút tiến hành các công tác đưa 380 công dân nước này rời khỏi du thuyền để về nước.

Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã thuê hai máy bay để thực hiện công tác này trong đó chuyến bay sớm nhất dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 16/2. Mỹ cũng tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bằng cách tiến hành xét nghiệm với tất cả những người được xác định có dấu hiệu giống cảm cúm thông thường.

Dịch COVID-19 (nCoV): Ghi nhận thêm những diễn biến phức tạp mới ảnh 2Các bệnh nhân tham gia tập thể dục dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 12/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, cũng có những tin vui trong cuộc chiến nhằm đẩy lùi dịch bệnh xuất hiện trong ngày 15/2. Giới chức Trung Quốc thông báo đến hết ngày 14/2, nước này đã có tổng cộng 8.096 bệnh nhân nhiễm bệnh COVID-19 (nCoV) được xuất viện, riêng trong ngày 14/2 đã có 1.373 người được về nhà sau khi các xét nghiệm cho thấy họ không còn virus trong người.

Tổng Giám đốc WHO cũng đánh giá các quốc gia trên thế giới đã ở trạng thái sẵn sàng tốt hơn cho dịch COVID-19 (nCoV) so với cách đây một tuần. WHO hoan nghênh Trung Quốc rất hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục