Dịch COVID-19 sáng 11/3: Đức, Hàn Quốc dẫn đầu số ca mắc mới

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 1.607.108 ca mắc mới COVID-19, trong đó Đức chiếm nhiều nhất với 300.270 ca, tiếp đến là Hàn Quốc với 282.987 ca.
Dịch COVID-19 sáng 11/3: Đức, Hàn Quốc dẫn đầu số ca mắc mới ảnh 1Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 21/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 11/3 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới có hơn 453.033.171 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.050.420 ca tử vong.

Số bệnh nhân phục hồi là 387.421.357 ca, trong khi 67.326 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất với 81.107.413 ca mắc, trong đó 991.220 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới, với 42.983.723 ca, trong đó 515.745 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil có 29.249.903 ca mắc, trong đó 654.147 ca tử vong.

[Nhìn lại đại dịch COVID-19 sau 2 năm bùng phát trên toàn thế giới]

Trong 10 quốc gia có số ca mắc cao nhất, 7 quốc gia còn lại là các nước châu Âu, gồm Pháp (23.308.880 ca), Anh (19.457.976 ca), Nga (17.191.300 ca), tiếp đó là Đức và Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt là 16.636.606 ca và 14.488.373 ca, Italy ghi nhận 13.214.498 ca và Tây Ban Nha có 11.204.125 ca.

Tính theo khu vực, châu Âu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19, với tổng cộng 163.226.073 ca mắc, tiếp đến là châu Á với 123.736.440 ca. Bắc Mỹ ghi nhận 95.589.289 ca, Nam Mỹ 55.049.804 ca, tiếp đến là châu Phi 11.611.192 ca và châu Đại Dương 4.060.910 ca.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm 1.607.108 ca mắc mới, trong đó Đức chiếm nhiều nhất với 300.270 ca. Tiếp đến là Hàn Quốc với 282.987 ca sau hai ngày liên tiếp nước này ghi nhận số ca theo ngày vượt mốc 300.000. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 229 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất theo ngày, nâng tổng số ca bệnh không qua khỏi lên mức 9.875 ca.

Theo Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum, làn sóng dịch do biến thể Omicron ở nước này có thể lên mức đỉnh điểm trong khoảng thời gian từ ngày 12-22/3 với số ca mắc mới có thể lên tới 370.000 ca.

Trong khi đó, Pháp ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh, với 74.818 ca trong vòng 24 giờ qua.

Theo một phân tích về tình hình dịch tễ của Viện Pasteur, tỷ lệ lây nhiễm sau khi chính phủ nước này nới lỏng biện pháp kiểm soát dịch (từ ngày 14/3 tới) có thể tăng từ 50% đến 130% so với các tháng trước đó.

Viện này cũng dự báo số ca mắc mới theo ngày có thể vượt mốc 100.000 ca trong tháng Ba này.

Theo quy định phòng dịch mới, Pháp sẽ bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín, ngoại trừ trên các phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở y tế.

Hộ chiếu vaccine cũng được dỡ bỏ tại hầu hết các sự kiện công cộng trong không gian kín, trừ bệnh viện, nhà dưỡng lão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục