Dịch COVID-19: Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha vượt mốc 2 triệu ca

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, trong 48 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 42.360 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 2.024.904 ca, tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 người đã tăng từ mức 296 lên 321 ca.
Dịch COVID-19: Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha vượt mốc 2 triệu ca ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Burgos, Tây Ban Nha ngày 21/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu của Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra ngày 7/1 cho thấy tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại nước này đã vượt quá 2 triệu ca do số ca nhiễm mới tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vừa qua.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, trong 48 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 42.360 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 2.024.904 ca. Cùng thời gian này, Tây Ban Nha cũng có thêm 245 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi do COVID-19 tại nước này lên 51.675 người.

Theo đó, tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 người đã tăng từ mức 296 ca lên 321 ca. Một quan chức thuộc Bộ Y tế cho rằng đây có thể là làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại Tây Ban Nha.

Liên quan đến biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh, đến nay Tây Ban Nha đã có khoảng 60 ca nhiễm biến thể này. 

Dù số ca nhiễm mới gia tăng khiến 17 khu vực tại Tây Ban Nha phải áp đặt các biện pháp hạn chế, nhưng chính phủ nước này vẫn chưa có ý định ban hành một lệnh phong tỏa mới.

[Pháp và Tây Ban Nha đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng vắcxin COVID-19]

Các nước Trung Đông cũng ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và ca tử vong. Tại Liban, số ca nhiễm mới ghi nhận ngày 7/1 ở mức cao nhất từ trước đến nay với 4.774 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 204.699 ca. Theo Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Liban cũng tăng lên 1.566 ca sau khi có thêm 16 người không qua khỏi.

Từ ngày 7/1, Liban đã bắt đầu bước vào đợt phong tỏa toàn quốc thứ ba kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này vào ngày 21/2/2020. Bất kỳ ai vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh tại Liban sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền.

Cũng tại khu vực Trung Đông, Bộ Y tế Israel ngày 7/1 cho biết nước này ghi nhận thêm 7.942 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 470.151 ca. Israel cũng có thêm 37 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi tại nước này lên 3.549 người.

Sáng cùng ngày, Bộ Y tế cũng cho biết thêm đến nay khoảng 1,6 triệu người Israel đã được tiêm vắcxin ngừa COVID-19.

Cùng ngày 7/1, Bộ Y tế Iraq cũng thông báo tổng số ca bệnh tại nước này đã tăng lên 600.755 ca sau khi có thêm 790 ca nhiễm. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua tại Iraq đã tăng thêm 4 ca, mức tăng theo ngày thấp nhất trong 7 tháng qua, nâng tổng số người không qua khỏi lên 12.869 người.

Trước bối cảnh dịch bệnh tiếp tục gia tăng, Bộ trưởng Y tế Hassan al-Tamimi tuyên bố Iraq duy trì các biện pháp hạn chế đang được áp đặt tại các sân bay và cửa khẩu nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể của virus SARS-CoV-2 được cho là có khả năng lây nhiễm mạnh hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục