Dịch COVID-19: Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới

Số ca tử vong tại Thổ Nhĩ Kỳ trong 24 giờ qua là 63 ca, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 tại nước này lên 277 người.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/4, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo nước này đã ghi nhận thêm 2.148 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 15.679 ca.

Số ca tử vong tại Thổ Nhĩ Kỳ trong 24 giờ qua là 63 ca, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 tại nước này lên 277 người.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Koca cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 14.369 xét nghiệm virus SARS-CoV-2  trong 24 giờ qua.

Hiện có 979 bệnh nhân đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt và thêm 692 người phải đặt ống thở. Số ca phục hồi tại Thổ Nhĩ Kỳ là 333 ca.

Với 8.852 ca nhiễm, Istanbul là khu vực có số ca nhiễm cao nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp đó là  Izmir với 853 ca và thủ đô Ankara với 712 ca.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines Bilal Eksi cho hay hãng này sẽ kéo dài việc hủy các chuyến bay từ ngày 17/4 sang 1/5 do dịch COVID-19. Tuy nhiên, 14 chuyến bay nội địa sẽ vẫn được duy trì.

Cuối tuần trước, Turkish Airlines đã thông báo sẽ ngừng mọi chuyến bay nội địa và quốc tế trong bối cảnh chính quyền đang đẩy nhanh các biện pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19 hiện đã khiến 277 người tử vong tại Thổ Nhĩ Kỳ.

[Diễn biến COVID-19 sáng 2/4: Thêm 4.531 ca tử vong mới trong 24 giờ]

Còn tại Israel, Bộ Y tế thông báo đã có 734 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 1/4, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 6.092 ca.

Số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 6 người lên 26 ca. Các ca tử vong mới trong độ tuổi từ 66-98, tất cả đều có những bệnh lý nền nghiêm trọng khác.

Trong số 658 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện trên khắp Israel, có 94 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong số 5.408 bệnh nhân còn lại, có 3.128 người đang được cách ly tại nhà, 700 người đang được chăm sóc tại các khách sạn, 241 người đã phục hồi và 1.339 người sẽ được bác sĩ chỉ định xem nên điều trị ở đâu.

Tại Ấn Độ, trang mạng India Today đưa tin Ấn Độ đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại khu ổ chuột Dharavi, thành phố Mumbai, bang Maharashtra.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, bệnh nhân là một nam giới 56 tuổi đã được nhập viện điều trị. Khoảng 8 đến 10 thành viên trong gia đình người này đã được cách ly kiểm dịch.

Dharavi có diện tích 613 hécta và 1,5 triệu dân là khu ổ chuột lớn nhất Ấn Độ và cũng là lớn nhất châu Á.

Trong khi đó, Mumbai là một điểm nóng lây lan dịch COVID-19 tại Ấn Độ, chiếm hơn 50% trong số hơn 320 ca nhiễm tại bang Maharashtra.

Theo trang mạng The Hindu, đến nay Ấn Độ đã ghi nhận 1.897 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 59 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục