Diêm dân Bạc Liêu chưa được hưởng lợi từ giá muối tăng

Hiện giá muối thương phẩm tại Bạc Liêu tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm rớt giá, nhưng vụ mùa năm nay không thuận lợi, năng suất sản lượng đạt thấp.
Diêm dân Bạc Liêu chưa được hưởng lợi từ giá muối tăng ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN)

Hiện giá muối thương phẩm tại Bạc Liêu tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm rớt giá, nhưng vụ mùa năm nay không thuận lợi, năng suất sản lượng đạt thấp, dẫn đến diêm dân tỉnh này vẫn chưa được hưởng lợi từ giá muối tăng, không ít hộ gặp khó khăn theo nghề muối.

Diêm dân cho biết từ đầu mùa khô đến nay, giá muối thương phẩm trên thị trường luôn tăng ở mức ổn định.

Cụ thể, muối đen có giá từ 650-1.200 đồng/kg, muối trắng từ 900-2.200 đồng/kg, tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm rớt giá.

Mặc dù, giá muối tăng cao gần đây, nhưng diêm dân không được hưởng lợi nhiều, bởi thời tiết không thuận lợi, năng suất giảm, chi phí đầu tư cao…

Diêm dân Lưu Thanh Phong, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, vụ mùa năm nay ngắn, do mùa mưa năm 2017 kết thúc trễ, mưa đầu mùa năm 2018 đến sớm, trong khi đó những tháng mùa khô gặp phải mưa trái mùa, kế hoạch về diện tích, sản lượng sản xuất không đạt theo yêu cầu.

Theo tính toán của diêm dân, vụ này chi phí đầu tư đầu vào từ 10-25 triệu đồng/ha, nhưng tổng thu nhập chỉ đạt khoảng 60 triệu đồng/vụ (4 tháng), sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Theo ngành chức năng, giá muối tăng mạnh gần đây là do năng suất, sản lượng vụ mùa năm nay đạt thấp, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ muối trong dân có chiều hướng tăng, nhất là muối đen sử dụng trong sản xuất, chế biến…

Nguyên nhân, năng suất, sản lượng đạt thấp là do thiên tai bất lợi, điều kiện sản xuất còn hạn chế, chậm ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo kiểu truyền thống…

Theo ngành nông nghiệp, sản xuất muối là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu quan tâm, bước đầu tỉnh đã mạnh dạn thu hẹp lại diện tích, chuyển một phần diện tích sản xuất muối kém hiệu quả sang canh tác cây, con khác có giá trị kinh tế cao hơn; đồng thời, tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, liên kết sản xuất, tìm đầu ra sản phẩm, quảng bá thương hiệu…

Song song đó, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, làm muối trải bạt để cải thiện chất lượng, nâng cao giá trị, tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, cái khó ở đây, đa phần diêm dân là những hộ còn khó khăn về kinh tế, cơ sở hạ tầng vùng sản xuất còn hạn chế, giá cả, đầu ra hạt muối chưa ổn định, do đó người dân chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Vụ muối 2017-2018, Bạc Liêu đưa vào sản xuất gần 1.750ha; trong đó, muối trải bạt hơn 82ha, tổng sản lượng thu hoạch chỉ đạt khoảng 50.000 tấn, đạt thấp so với vụ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục