Chưa bước vào chính vụ thu hoạch lúa Hè Thu nhưng giá lúa ở Đồng bằng sông CửuLong đã xuống thấp, người nông dân không có được mức lãi tối thiểu. Trong khiđó, trong các loại nông sản xuất khẩu, gạo là mặt hàng duy nhất giảm cả về giávà số lượng. Thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam đã có nhiều thay đổi, buộcngành nông nghiệp phải có những điều chỉnh trong sản xuất để tăngtrưởng xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất.
Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn đã có những trao đổi về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho mặt hàng lúagạo.
- Xin ông cho biết tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam cho đến thời điểm này?
Ông Nguyễn Trí Ngọc: Một năm Việt Nam xuất khẩu được 6-7 triệu tấn gạo nên thịtrường mang yếu tố quyết định đối với thúc đẩy sản xuất. Tuy nhiên, năm naychúng ta gặp rất nhiều khó khăn về thị trường.
Đến nay, nước ta ký hợp đồng được5 triệu tấn gạo, đã xuất 3 triệu tấn. Nhưng lượng hàng hóa tiếp tục được sảnxuất trong vụ Hè Thu, Thu Đông tới. Do đó, thị trường phải là yếu tố cần đượcchăm lo để phát triển thị trường, ký kết được nhiều hợp đồng, kể cả hợp đồngthương mại và hợp đồng chính phủ, làm sao phải tiêu thụ được 7 triệu tấn để thúcđẩy sản xuất.
- Hiện mới bước vào thu hoạch vụ Hè Thu nhưng giá lúa thu mua ở nhiều địa phươngđã xuống thấp, người nông dân không có được lãi 30%. Xin ông cho biết các ngànhchức năng đã có chính sách gì để khắc phục tình trạng này?
Ông Nguyễn Trí Ngọc: Về giá, tất cả các loại nông sản đều thấp, trong đó có lúagạo. Giá lúa giảm khoảng 30%, đặc biệt trong vụ Hè Thu này. Theo tính toán sơbộ, những vùng sản xuất với chi phí thấp thì giá thành lúa khoảng 3.500 đồng/kg,chi phí cao thì 4.400-4.500 đồng/kg. Như vậy, chi phí sản xuất trung bình sẽkhoảng 3.950-3.990 đồng/kg. Điều này đồng nghĩa với việc nông dân phải bán đượclúa với giá 5.200 đồng/kg thì nông dân mới có lãi 30% so với giá thành sản xuất.
Hiện chưa phải vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu rộ nhưng giá lúa thu mua đã chưa đápứng mức giá đó. Vụ Hè Thu năm nay sẽ thu hoạch rộ vào nửa cuối tháng Bảy đến nửađầu tháng Tám. Do đó, phải có sự tạm trữ để giá bình quân tăng lên, giúp nôngdân tiêu thụ có hiệu quả.
Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Chính phủ thu mua tạm trữlúa gạo cho nông dân trong vụ lúa Hè Thu này. Chính phủ sẽ quyết định tạm trữbao nhiêu và hình thức hỗ trợ như thế nào, cho doanh nghiệp thu mua, trực tiếpcho nông dân, hay qua địa phương... để làm sao người dân có lợi.
- Theo ông, nên có hình thức thu mua tạm trữ như thế nào để người nông dân cólãi tối thiểu?
Ông Nguyễn Trí Ngọc: Hình thức tốt nhất phải đến tay người nông dân thì mới có ýnghĩa, nhưng vấn đề đến tay người nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Có 3 vấn đềđang tồn tại ở Đồng bằng sông Cửu Long là người nông dân bán thóc để mua gạo,bán thóc để trả nợ và nhiều nông dân không có ruộng nhưng lại sản xuất lúa. Dođó, nhiều trường hợp, việc hỗ trợ vẫn không khả thi. Cách làm hiện nay thì doanhnghiệp vẫn được hưởng nhiều. Doanh nghiệp được hưởng thì sẽ nâng được giá chongười nông dân. Nhưng để chuyển thẳng cho người nông dân thì lại chưa có cơ sởnào để tính toán, điều kiện tạm trữ... Để đảm bảo quyền lợi cho người nông dâncần có một thời gian nhất định, thời điểm nhất định để chuyển đổi hình thức.
Muốn hỗ trợ người nông dân cần có những cánh đồng mẫu lớn dạng như hộ nông dângửi thóc lúa vào kho thu mua của cánh đồng mẫu lớn, khi nào có giá thuận lợi thìbán. Để trong kho đấy, Nhà nước hỗ trợ thông qua lượng người dân gửi kho. Nhưvậy, Nhà nước vừa quản lý được lượng, dân thì có kho để chứa và ngân hàng cũng cócơ sở để thanh toán, hỗ trợ cho người nông dân.
Bước đầu, Bộ sẽ đề nghị thí điểm hỗ trợ cho nông dân ở những vùng xây dựng cánhđồng mẫu lớn, những vùng có kho tạm trữ của doanh nghiệp. Thí điểm này có thể sẽthực hiện ở An Giang, vì công ty Bảo vệ thực vật An Giang có đầu tư cánh đồngmẫu lớn và kho chứa. Đây là mô hình cần tiến tới sau này.
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã nói để giảiquyết giá thành sẽ chuyển sang chất lượng, tức là sẽ chuyển sang những giống cóchất lượng cao hơn, đồng thời chịu thiệt về sản lượng thay vào đó sẽ thay đổi cơcấu sản xuất, Cục Trồng trọt đã có định hướng gì cho mục tiêu trên?
Ông Nguyễn Trí Ngọc: Đây là một vấn đề cần thích ứng nhanh với thị trường. Cụcđã có chỉ đạo với các địa phương mặc dù chưa tổ chức hội nghị triển khai vụ ThuĐông nhưng định hướng xác định là sẽ điều chỉnh cả cơ cấu sản xuất và cơ cấugiống.
Năm ngoái, Chính phủ yêu cầu ngành nông nghiệp phải tăng 1 triệu tấn thóc. Nămnay, 1 triệu tấn thóc không phải là mục tiêu mà cần điều chỉnh cơ cấu. Cơ cấu ởđây phải hiểu là cơ cấu mùa vụ và cơ cấu giống. Cơ cấu giống tức là phải nângcao tỷ lệ các giống chất lượng cao, hạt dài, dễ bán, đồng nghĩa giảm tối đagiống IR 50404. Đặc biệt, địa phương nào bỏ được giống IR 50404 này là cần thiếtvì giống IR 50404 đã có ở vụ Hè Thu sẽ còn tồn không chỉ trong năm nay, thậm chícó thể sang năm 2013 nếu không sẽ tạo thành áp lực tiêu thụ lúa gạo trong thờigian tới. Như vậy cơ cấu giống phải thay đổi.
Về cơ cấu mùa vụ, trước đây, chúng ta khuyến khích mở rộng vụ Thu Đông nhưng nămnay vụ Thu Đông chỉ đảm bảo “chắc ăn.” “Chắc ăn” nghĩa là khuyến cáo các địaphương đảm bảo cho gieo trồng lúa ở vùng có đê bao chắc chắn, ở ngoài vùng đêbao dứt khoát không gieo trồng. Do ngoài vùng đê bao năm nào cũng có lũ, chỉ cóđiều lũ sớm hay muộn, lũ cao hay thấp, lũ xuống nhanh hay chậm. Những vùng ngoàivùng đê bao cần hạn chế tối đa, hoặc nói cách khác là không nên gieo trồng vìtính rủi ro cao.
Hơn nữa, phải thay đổi cả cơ cấu cây trồng. Những vùng trồng lúa kém hiệu quả sẽđược khuyến cáo sang trồng các loại cây màu ngắn ngày như ngô, đậu tương... Đâylà những sản phẩm nước ta vẫn phải nhập nên khuyến khích sản xuất. Muốn khuyếnkhích sản xuất thì chúng ta phải có những cơ chế chuyển đổi sang các loại câymàu có hiệu quả hơn, có thị trường tốt hơn.
- Xin cảm ơn ông!
Bích Hồng (TTXVN)