Đoàn đại biểu báo đảng của Triều Tiên thăm Việt Nam

Ngày 12/11, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã thân mật tiếp đoàn Báo Rodong Sinmun.

Nhận lời mời của Báo Nhân Dân, Đoàn đại biểu Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, do ông Ri Kyong Sop, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11/11/2013.

Ngày 12/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã thân mật tiếp đoàn.

Ông Hoàng Bình Quân nhiệt liệt hoan nghênh đoàn thăm Việt Nam và nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam-Triều Tiên là do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng các thế hệ cách mạng hai nước dầy công vun đắp.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó trong tình hình mới, nhằm đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Hoàng Bình Quân hoan nghênh kết quả làm việc giữa Báo Nhân dân và Báo Rodong; đánh giá cao việc hai báo đảng duy trì quan hệ giao lưu, tiếp xúc hàng năm, học tập lẫn nhau về kinh nghiệm tuyên truyền, kinh nghiệm nghiệp vụ, góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hai Đảng.

Ông Ri Kyong Sop bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, được tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đã thu được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm qua. Ông Ri Kyong Sop giới thiệu về tình hình Triều Tiên và những hoạt động của Báo Rodong thời gian gần đây; khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa Báo Rodong với Báo Nhân Dân của Việt Nam, nhằm đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ông Ri Kyong Sop chúc nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.

Trước đó, Đoàn đại biểu Báo Rodong đã có cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. Hai bên đã thông báo tình hình hoạt động của mỗi báo, trao đổi kinh nghiệm về công tác báo chí và thảo luận về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai báo trong thời gian tới.

Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Chang In đã tham gia các hoạt động của đoàn./.

Tin cùng chuyên mục