Đoàn trợ lý nghị sỹ Hoa Kỳ thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn Đoàn Trợ lý Nghị sỹ Hoa Kỳ hỗ trợ địa phương trong việc mời gọi, giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm hiểu và đầu tư vào Vĩnh Long.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 19/4, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón đã tiếp Đoàn trợ lý Nghị sỹ Hoa Kỳ do bà Terra Lynn Sabag - Phó Chánh Văn phòng Hạ Nghị sỹ Rick Larsen làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam theo Chương trình trao đổi văn hóa giáo dục Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và các thành viên Đoàn Trợ lý Nghị sỹ Hoa Kỳ đã trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm như dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương, tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó của tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và đời sống dân cư của địa phương.

Theo thống kê, thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2010-2018 là gần 730 tỷ đồng.

[Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ]

Để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh Vĩnh Long đã điều chỉnh các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, phát triển thủy sản, phát triển nước sạch nông thôn, xây dựng thủy lợi và phát triển mạng lưới giao thông tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... nhằm tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu như nghiên cứu hỗ trợ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sản xuất gạch, gốm cải tiến, đổi mới công nghệ nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; nghiên cứu hiện tượng bồi lắng, sạt lở bờ sông, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phòng chống, khắc phục; nghiên cứu mô hình đa dạng hóa sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu...

Trong hai năm 2017-2018, tỉnh đã đầu tư gần 2.000 tỷ đồng để triển khai xây dựng trên 1.300 công trình kết cấu hạ tầng thủy lợi để ứng phó biến đổi khí hậu.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trên địa bàn tỉnh hiện có 50 dự án với tổng vốn 550 triệu USD, trong đó có 3 dự án của Hoa Kỳ với số vốn khoảng 1,2 triệu USD, chủ yếu là ngành nghề chế biến sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho biết Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế rất lớn về nông nghiệp, trong đó Vĩnh Long là tỉnh đứng thứ 2 trong khu vực về cây ăn quả.

Đối với lĩnh vực này, Vĩnh Long hiện có 2 sản phẩm nông sản là xoài và chôm chôm được xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Tỉnh mong muốn sẽ có thêm nhiều sản phẩm khác được tham gia vào thị trường Hoa Kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn Đoàn Trợ lý Nghị sỹ Hoa Kỳ hỗ trợ địa phương trong việc mời gọi, giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm hiểu và đầu tư vào Vĩnh Long; hỗ trợ tỉnh các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thay mặt Đoàn Trợ lý Nghị sỹ Hoa Kỳ, bà Terra Lynn Sabag cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và mong muốn củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục