Buổi tọa đàm cũng đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trìnhđầu tư để triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam một cách cóhiệu quả hơn.
Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Aichi, đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện mộtsố cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp Việt Nam đã cùng chia sẻ, thảoluận góp ý những bất cập của chính sách pháp luật hiện hành đồng thời đề xuấtcác giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư.
Những ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề trọng yếu liên quan đến cácchính sách thuế và lao động đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàitại Việt Nam.
Cục trưởng cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Nhất Hoàng đánh giácao tiềm năng và chất lượng dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản nói chung, của cácdoanh nghiệp tỉnh Aichi nói riêng và mong muốn trong tương lai không chỉ các tậpđoàn lớn mà cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh đầutư sang Việt Nam.
Nhật Bản luôn nằm trong danh sách các nhà đầu tư dẫn đầu tại Việt Nam. Đếnnay Nhật Bản đã có 1.171 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký lũykế là 18,6 tỷ USD, đứng thứ ba trong số các nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Riêng trong sáu tháng đầu năm 2010, Nhật Bản đã đầu tư 43 dự án tại Việt Nam vớitổng số vốn đăng ký trên 1,1 tỷ USD.
Tỉnh Aichi là một trong những trung tâm kinh tế và công nghiệp lớn nhất tại miềnTrung Nhật Bản, các doanh nghiệp tỉnh Aichi đã tiến hành các hoạt động đầu tưtại Việt Nam từ rất sớm. Cho đến nay đã có trên 70 doanh nghiệp đến từ tỉnhAichi đang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.
Trong số này có các doanh nghiệp lớn hiện đang là những tập đoàn hàng đầu thếgiới như Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawaii./.