Doanh thu của “Hobbit 2” vượt mốc 400 triệu USD

Bom tấn giả tưởng ''The Hobbit: The Desolation of Smaug'' (The Hobbit 2) vẫn trụ vững ở ngôi quán quân với doanh thu 31,5 triệu USD.
Doanh thu của “Hobbit 2” vượt mốc 400 triệu USD ảnh 1Poster của ''The Hobbit: The Desolation of Smaug.'' (Nguồn: geeknutz.com)

Bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ bộ phim hài ''Anchorman 2: The Legend Continues,''  bom tấn giả tưởng ''The Hobbit: The Desolation of Smaug'' (The Hobbit 2) vẫn trụ vững ở ngôi quán quân với doanh thu 31,5 triệu USD.

Ngoài ra, còn có đến ba bộ phim mới lọt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua, bao gồm ''American Hustle,'' ''Saving Mr. Banks'' ''Walking with the Dinosaur 3D'' - trong đó hai tác phẩm đầu là những ứng cử viên cho tượng vàng Oscar.

Sau hai tuần khởi chiếu tại 56 thị trường, ''The Hobbit 2'' đã đạt tổng doanh thu 403,8 triệu USD - con số tương đương những bộ phim bom tấn mùa hè.

Dù vậy, thành tích của ''The Hobbit 2'' vẫn thua kém phần đầu tiên được phát hành cùng thời điểm này năm ngoái tại thị trường Mỹ, dẫn tới việc bộ phim khó có thể cán mốc 1 tỷ USD mà ''đàn anh'' đã lập được.

Trong khi đó, với kinh phí 50 triệu USD, ''Anchorman 2'' quy tụ nhiều cây hài như Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd, Christina Applegate và còn có cả khách mời lừng lẫy Harrison Ford.

Tiếp nối thành công của phần đầu ''Anchorman: The Legend of Ron Burgundy'' (2004), bộ phim đưa khán giả gặp lại đội ngũ những người đưa tin hài hước với bối cảnh được đổi từ San Diego sang New York.

Nhận được điểm trung bình là B, ''Anchorman 2'' được đánh giá là một bộ phim hài xem được và đạt doanh thu 26,8 triệu USD (40 triệu USD nếu tính cả ngày mở màn giữa tuần).

Người phụ trách bộ phận phát hành của hãng Paramount là Don Harris nhận xét: ''Mở màn với 40 triệu USD tuần trước Giáng Sinh là một điều tốt. Doanh số này đã đủ chiếm gần một nửa những gì tập đầu đã làm được và do doanh thu thường tăng vọt trong những ngày nghỉ lễ, chúng tôi đang rất hạnh phúc.''

Đứng ở ngôi vị thứ ba là bộ phim hoạt hình dành cho mọi lứa tuổi ''Frozen,'' dù đây đã là tuần thứ năm tác phẩm hoạt hình của Disney này có mặt trong bảng xếp hạng.

Xếp ngay sau đó là ''American Hustle,'' tác phẩm quy tụ một dàn sao và vừa nhận được bảy đề cử Quả Cầu Vàng 2014.

Được xem như một trong những ứng cử viên hàng đầu cho Oscar 2014, ''American Hustle'' mang về 19 triệu USD từ hơn 2.500 rạp chiếu.

Ngoài ''Frozen,'' còn có một bộ phim khác của Disney lọt vào top 5 là ''Saving Mr. Banks,'' trong đó ngôi sao Tom Hanks thủ vai chính người sáng lập hãng là huyền thoại Walt Disney. Bộ phim mang về 9,3 triệu USD tiền vé và cũng được đánh giá cao trong mùa giải thưởng sắp tới.

Cùng ra rạp vào ngày 20/12 song bộ phim 3D ''Walking with the Dinosaur'' lại có một khởi đầu đáng thất vọng, chỉ thu về 7,3 triệu USD so với vốn đầu tư 80 triệu USD.

Tại Việt Nam, bộ phim sẽ được ra rạp từ đầu năm tới.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. The Hobbit: The Desolation of Smaug * * (2013) 31,5 triệu USD
2. Anchorman 2: The Legend Continues(2013) 26,8 triệu USD
3. Frozen * (2013) 19,2 triệu USD
4. American Hustle * * (2013) 19,1 triệu USD
5. Saving Mr. Banks (2013) 9,3 triệu USD
6. The Hunger Games: Catching Fire * (2013) 8,8 triệu USD
7. A Madea Christmas (2013) 8,5 triệu USD
8. Walking with Dinosaurs 3D * * (2013) 7,3 triệu USD
9. Dhoom: 3 (2013) 3,3 triệu USD
10. Thor: The Dark World * (2013) 1,3 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam
** Sắp chiếu tại Việt Nam
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục