Độc đáo lễ hội đường phố địa đầu cực Bắc Tổ quốc

Tối 19/9, hàng nghìn cháu thiếu nhi, học sinh và đông đảo đồng bào thiểu số Hà Giang, du khách đã tham dự lễ hội đường phố Hà Giang-2013.
Tối 19/9, hàng nghìn cháu thiếu nhi, học sinh và đông đảo đồng bào các dântộc thiểu số Hà Giang, du khách đã tập trung về sân vận động C10, thành phố HàGiang, tỉnh Hà Giang, để tham dự lễ hội đường phố Hà Giang-2013.

Lễ hội đường phố là một lễ hội lớn được thành phố Hà Giang tổ chức đúng vào đêmrằm Trung thu. Đây là năm thứ 3 lễ hội đường phố được duy trì tổ chức, cũng làdịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Giang tham gia các sinhhoạt văn hóa văn nghệ, tạo nên một bầu không khí vui tươi phấn khởi.

Việc tổ chức Lễ hội đường phố Hà Giang là một trong những nội dung nhằm xây dựngthành phố Hà Giang trở thành thành phố du lịch nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.Thông qua lễ hội, những nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, quảng bá hình ảnh củatỉnh Hà Giang nói chung và thành phố Hà Giang nói riêng được giới thiệu để thuhút khách du lịch.

Đây cũng là dịp để phát huy tính sáng tạo, cổ vũ nhân dân đẩy mạnh các phongtrào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, pháttriển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Giang.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm nay lễ hội đã thu hút nhiều mô hình trìnhdiễn chuẩn bị công phu, với nhiều ý nghĩa do các phường, xã trên địa bàn thànhphố Hà Giang tham gia. Các mô hình đều được bà con các dân tộc thiểu số nhiệttình tham gia đóng góp ngày công cũng như sự sáng tạo, làm nên những mô hình rấtđộc đáo, giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc.

Nhiều mô hình được bà con tự thiết kế độc đáo, với các vật liệu từ các sản phẩmcủa địa phương là mây, tre, nứa. Điển hình như mô hình Song Long của phường TrầnPhú, với 2 thân con rồng uốn lượn, đại diện cho 12 tháng trong năm, trên lưng cóvây nhỏ liền mạch.

Hay như mô hình Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn - biểu tượng của sứcmạnh, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần kiêu hãnh, ý chí quật cường của dân tộcViệt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Với đôi bàn tay khéo léo, bà con dân tộc xã Phương Thiện đã thiết kế ra mô hìnhchiếc cọn nước - một hình ảnh đặc trưng của bà con dân tộc thiểu số vùng caotrong sản xuất nông nghiệp lấy nước tưới vào đồng ruộng. Không chỉ các mô hìnhcó ý tưởng xoay quanh các câu chuyển cổ tích, lễ hội còn có nhiều mô hình độcđáo như Núi cô tiên huyện Quản Bạ, di tích ruộng bậc thang - sự kỳ vĩ của thiênnhiên ở huyện phía Tây của Hà Giang là Hoàng Su Phì.

Sau khi khai mạc Lễ hội đường phố Hà Giang 2013, trong tiếng múa lân rộn ràng,các mô hình tham gia lễ hội đường phố đã diễu hành qua các tuyến phố chính.

Dòng người đã làm cho đường phố của thành phố Hà Giang - trung tâm kinh tế,chính trị của tỉnh Hà Giang rộn ràng và lung linh hơn. Dưới ánh Trăng Rằm sángtỏ, thanh, thiếu niên, nhi đồng và bà con các dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổquốc vui hơn, đón một đêm hội trăng rằm ấm áp, ý nghĩa./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế.