Đón bằng công nhận hát Xoan là di sản văn hóa đại diện của nhân loại

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam đã trao Bằng của UNESCO ghi danh hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đón bằng công nhận hát Xoan là di sản văn hóa đại diện của nhân loại ảnh 1Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam đã trao Bằng của UNESCO ghi danh hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tối 3/2, tại Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; đại diện các tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc cùng các nghệ nhân hát Xoan, đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam đã trao Bằng của UNESCO ghi danh hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Michael Croft bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đại diện UNESCO trao bằng chứng nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát Xoan được gắn kết chặt chẽ với thờ cúng Hùng Vương, vì thế rất gần gũi với tâm thức của dân tộc Việt. Đồng thời hát Xoan củng cố thêm mối liên hệ, tăng cường sự hiểu biết văn hóa, tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng...

Ông Michael Croft cũng chúc mừng Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các phường Xoan... đã đóng góp vào việc xây dựng, phục danh di sản văn hóa phi vật thể này...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong những năm qua, nhiều di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa, trong đó có hát Xoan Phú Thọ.

Việc hát Xoan Phú Thọ là được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ và cộng đồng trong việc bảo tồn di sản này. Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung...

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng các phường Xoan, cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp trí tuệ, chung sức bảo tồn, phát huy di sản văn hóa độc đáo này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng ghi nhận những đóng góp của các nghệ nhân tham gia thực hành, truyền dạy hát Xoan trong cộng đồng đồng thời đánh giá cao các bộ, ban, ngành Trung ương, UNESCO, tỉnh Phú Thọ trong suốt 6 năm qua đã lập hồ sơ đề cử hát Xoan trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Tại kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại Jeju (Hàn Quốc) vừa qua đã nhất trí đưa Di sản “hát Xoan Phú Thọ” ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là di sản văn hóa đầu tiên trên thế giới có sự chuyển đổi đặc biệt từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cũng tại buổi lễ, ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thông qua Chương trình hành động bảo vệ hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại giai đoạn 2018-2023 với 7 nội dung trọng tâm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quý báu này./.

Đón bằng công nhận hát Xoan là di sản văn hóa đại diện của nhân loại ảnh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.