Bên cạnh đó, hệ thống quạt turbo vốn được thiết kế để cho động cơ xăng và độngcơ chạy dầu cặn tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và thải ra ít khói độc hơn, cũng đượccải tiến thêm.
Những cải tiến này nhằm đáp ứng quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) về khíthải xe hơi Euro VI, sẽ được áp dụng từ tháng 9/2014, bắt buộc tất cả các xe lưuhành không được thải ra khí độc nhiều hơn quy định mới, gắt gao hơn tiêu chuẩnEuro V rất nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng động cơ chạy dầu cặn kiểumới này vẫn có hại cho môi trường.
Theo các chuyên gia y tế và môi trường, sử dụng loại bơm dầu trực tiếp có turbocho dù rất lợi về mặt kinh tế vì giúp động cơ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, nhưngvề mặt môi sinh chưa hẳn đã có lợi hơn.
Lý do là một khi tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, động cơ sẽ thải ra ít thán khí hơn,nhưng vì dầu cặn được bơm trực tiếp vào buồng đốt của động cơ nên sau khi đốtcháy, nó sẽ thải ra các tạp chất độc hại khác nhiều hơn loại động cơ có hệ thốngbơm dầu trước đây.
Những tạp chất này vừa không tốt cho môi trường vừa có hại cho sức khoẻ conngười, bởi vì nó không bay lên trời mà cứ "lưu luyến" trong tầng không gian sátmặt đất.
Chính vì thế mà hãng Holden đã quyết định gắn cho chiếc Cruze sản xuất tạiAustralia một động cơ chạy dầu cặn loại mới dung tích 1.4 lít có turbo nhưng vẫndùng loại bơm dầu như những kiểu cũ.
Điều lệ Euro VI ấn định mức tạp chất mà một chiếc xe thải ra. Để theo kịp yêucầu này, những chiếc xe chạy dầu cặn cho dù có cả turbo nhưng vẫn phải gắn thêmmột bộ lọc khói để giảm thiểu tạp chất.
Tại Australia đã có hai chiếc xe theo kịp tiêu chuẩn Euro VI là Golf và Polo,đều của hãng Volkswagen, Đức. Hai chiếc này có động cơ chạy dầu cặn, dung tích1.4 và 1.2 lít.
Cuối năm nay, hãng Ford tại Australia sẽ xuất xưởng chiếc Falcon có động cơEcoboots bốn xylanh với dung tích 1.4 lít chạy dầu cặn. Nó sẽ là chiếc xe có bơmdầu trực tiếp được sản xuất tại Australia./.