Đột phá trong việc điều trị ngăn ngừa bệnh mù lòa

Phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng mắt gây mù lòa có thể cho kết quả tốt khi bệnh nhân chỉ điều trị trong 6 tháng thay vì 1 năm.
Một nghiên cứu tại Đại học California tại San Francisco, Mỹ ngày 23/12 chothấy phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng mắt gây mù lòa đang phổ biến hiện naycó thể cho kết quả hữu hiệu khi bệnh nhân chỉ điều trị trong vòng 6 tháng thayvì một năm như hiện tại.

Theo ông Bruce Gaynor, Phó giáo sư nhãn khoa tại Quỹ Proctor Francis I,người trực tiếp kiểm tra mắt cho các bệnh nhân tại Ethiopia, nơi có một tỷ lệcao của bệnh đau mắt hột, nguyên nhân hàng đầu gây bệnh mù lòa trên thế giới,cho biết với một lượng thuốc nhưng phát hiện này sẽ giúp điều trị được gấp đôisố bệnh nhân.

Theo kết quả công bố trên tạp chí The Lancet, các nhà nghiên cứu cho biếthọ đã tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên theo nhóm, bằng cách sử dụng thuốckháng sinh có tên azithromycin để điều trị bệnh đau mắt hột cho những bệnh nhânở Ethiopia, nơi có tới 40-50% trẻ em bị nhiễm bệnh.

Họ đã chọn 24 ngôi làng trong đó 12 làng có bệnh nhân được áp dụng phươngpháp điều trị trong vòng 6 tháng, và 12 làng còn lại được áp dụng thời gian điềutrị là 12 tháng.

Kết quả cho thấy từ 40-50% những người mắc bệnh, sau quá trình điều trịcon số này giảm đáng ngạc nhiên. Đặc biệt hơn, bệnh này còn biến mất ở các làngbất kể bệnh nhân ở đây được điều trị thuốc trong vòng 6 tháng hay 1 năm. Rõ ràng, với số thuốc ít hơn và thời gian điều trị ít hơn nhưng khả năng khỏi bệnh lànhư nhau.

Ông Gaynor cho biết phát hiện này sẽ giúp tiết kiệm thuốc và thời gian đểcó thể điều trị cho hàng loạt bệnh nhân cùng một lúc, tăng cường hy vọng chobệnh nhân ở các khu vực khác của châu Phi, châu Á, Trung Đông nơi bệnh đau mắthột vẫn còn là một vấn đề lớn, với mức độ lây lan bệnh vô cũng nhanh chóng và dễdàng.

Trên toàn cầu hiện có khoảng 41 triệu người mắc bệnh đau mắt hột, trong sốđó có tới 8 triệu trường hợp bị mù lòa do không được tiếp cận với phương phápđiều trị. Hiện có hơn 150 triệu liều azithromycin đã được cung cấp trên toàn thếgiới để điều trị bệnh này./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.