Du lịch Việt Nam sắp “cán mốc” lượng khách quốc tế cả năm 2023

Tính chung 8 tháng, ngành du lịch nước nhà đã phục hồi gần 70% so với thời điểm trước dịch và đạt 98% kế hoạch cả năm 2023. Trong khi đó, mùa cao điểm du lịch quốc tế từ tháng 9 tới mới bắt đầu.
Du khách quốc tế trải nghiệm ở làng nghề làm hương. (Ảnh: Trần Hữu Minh/Vietnam+)
Du khách quốc tế trải nghiệm ở làng nghề làm hương. (Ảnh: Trần Hữu Minh/Vietnam+)

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất trong 8 tháng năm 2023 với 2,2 triệu lượt (chiếm 29% tổng lượng khách); Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 950.000 lượt; Mỹ đứng thứ 3 với 503.000 lượt.

Đây là số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Thống kê. Đáng nói, riêng tháng 8/2023, Việt Nam đón trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 17,2% so với tháng trước), xác lập mốc đón khách ngoại cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung 8 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt trên 7,8 triệu lượt, đạt 98% kế hoạch năm 2023.

Trong 10 thị trường đông khách đến Việt Nam, Đông Bắc Á có 4 thị trường (Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản); Đông Nam Á có 3 thị trường (Thái Lan, Malaysia, Campuchia). Australia đứng thứ 9 và Ấn Độ thứ 10.  Thị trường châu Âu, có Anh, Pháp, Đức là các quốc gia có nhiều khách ghé thăm Việt Nam nhất.

[Top các điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp 2/9]

Động lực tăng trưởng chính trong tháng Tám của thị trường du lịch Việt đến từ những thị trường lớn như: Hàn Quốc tăng gần 35% so với tháng 7/2023, thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng tốt với tỷ lệ tăng gần 18%, thị trường Nhật Bản tăng mạnh tới gần 54%. Các thị trường ở Đông Nam Á tăng trưởng tích cực bao gồm: Thái Lan (tăng 30,8%), Campuchia (tăng 12,4%), Philipines (tăng 12,9%).

Đặc biệt, các thị trường ở châu Âu có mức tăng trưởng tốt nhất trong các châu lục, tăng 37,7% so với tháng 7/2023. Trong đó, Anh tăng 28,2%, Pháp tăng 46,9%, Đức tăng 27,1%. Đáng chú ý, một số thị trường ở quy mô nhỏ hơn có mức tăng đột phá: Tây Ban Nha tăng hơn 156%, Italy tăng hơn 155, Nga tăng 13%. Đây đều là những nước trong danh sách được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày theo Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Du lịch Việt Nam sắp “cán mốc” lượng khách quốc tế cả năm 2023 ảnh 1Du khách thích thú trải nghiệm mùa rong mơ biển. (Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng/Vietnam+)

Theo báo cáo thường niên mới đây của InterNations, mạng lưới người sống ở nước ngoài lớn nhất thế giới với hơn 4 triệu thành viên, trong những điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống năm 2023 có Việt Nam ở vị trí thứ 14 của danh sách này, với chỉ số “Tài chính cá nhân” được InterNations nhận định là “bất khả chiến bại.” Việt Nam là nơi đáng đến cho cuộc sống có giá cả phải chăng, Mexico và Philippines lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 của chỉ số này.

Như vậy, tính chung 8 tháng, ngành du lịch nước nhà đã phục hồi gần 70% so với thời điểm trước dịch và đạt 98% kế hoạch cả năm 2023. Theo các chuyên gia nhận định, với tốc độ tăng trưởng tốt cũng như lợi thế từ những đánh giá tích cực của thế giới, trong thời gian 4 tháng còn lại (từ tháng 9-12), ngành du lịch nước nhà sẽ bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế và còn dồi dào dư địa để vượt xa mục tiêu tăng trưởng năm.

Trước đó, từ 15/8/2023, Việt Nam nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được đơn phương miễn thị thực và thực hiện cấp thị thực điện tử đối với tất cả các nước/vùng lãnh thổ, thời hạn tạm trú lên đến 90 ngày, có giá trị xuất, nhập cảnh nhiều lần.

"Trung tá Đỗ Văn Hào, Phó Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định Nghị quyết 127 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử (E-Visa) cho công dân các nước, vùng lãnh thổ là một trong ba chính sách mới về xuất, nhập cảnh (cùng có hiệu lực từ ngày 15/8/2023) mang tính đột phá.

Nghị quyết 127 khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương mở cửa đối với người nước ngoài đến Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi về mặt thị thực, xuất nhập cảnh đặc biệt đối với người nước ngoài đến Việt Nam với mục đích làm việc, đầu tư, du lịch.

Dự kiến bước sang mùa du lịch Thu-Đông (bắt đầu từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10), lượng khách du lịch từ các nước, nhất là châu Âu, châu Mỹ tăng lên.

Khi ấy, sự thuận tiện của E-Visa được nhận định sẽ mang lại hài lòng cho du khách và kỳ vọng giúp tăng “đột biến” lượng khách quốc tế trong mùa du lịch Thu-Đông 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.