Đức, Áo dự kiến mở lại biên giới, dịch diễn biến phức tạp ở Đông Âu

Chính phủ Áo sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế giao thông từ ngày 15/5 và dỡ bỏ việc kiểm soát biên giới với Đức từ ngày 15/6 tới do 2 nước đều khẳng định đã kiểm soát được dịch COVID-19.
Cảnh sát Đức kiểm tra tại trạm kiểm soát biên giới với Áo ngày 23/4/2020,. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Đức kiểm tra tại trạm kiểm soát biên giới với Áo ngày 23/4/2020,. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/5, Chính phủ Áo thông báo nước này và Đức có kế hoạch mở cửa biên giới giữa hai nước vào ngày 15/6 tới sau 2 tháng đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trả lời đài phát thanh ORF, Bộ trưởng Du lịch Áo Elisabeth Koestinger cho biết Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và người đồng cấp Đức Angela Merkel đã thảo luận và nhất trí dần mở lại biên giới giữa hai nước.

Bà Koestinger nêu rõ Chính phủ Áo sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế giao thông từ ngày 15/5 và dỡ bỏ việc kiểm soát biên giới với Đức từ ngày 15/6 tới.

[Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm bệnh tăng cao nhất, Pháp mở cửa trường học]

Hiện giới chức hai nước đều khẳng định đã kiểm soát được dịch COVID-19 và nằm trong số những nước đầu tiên tại châu Âu bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế hoạt động được áp đặt để ngăn dịch bệnh lây lan.

Dự kiến ngày 13/5, Chính phủ Áo sẽ xem xét dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế di chuyển tự do đến và đi từ các nước láng giềng khác, trong đó có Thụy Sĩ, Liechtenstein và các nước Đông Âu.

Trong bối cảnh dịch bệnh tác động mạnh đến ngành du lịch của châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) đang cân nhắc sẽ hối thúc các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) dần mở lại biên giới trong khu vực và áp dụng tiêu chí tương tự với mỗi nước thành viên.

Điều này có nghĩa là nếu Áo mở lại biên giới với Đức, nước này cũng nên có động thái tương tự với Cộng hòa Séc nếu tình hình dịch bệnh tại Séc tương tự như tại Đức.

Ngày 8/5 vừa qua, EC cho biết khối ủng hộ việc tiếp tục hạn chế nhập cảnh trong 30 ngày nữa, tức đến giữa tháng Sáu, trong khuôn khổ áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, dù gây thiệt hại lớn cho thương mại và du lịch.

Tháng Ba, EU đã quyết định về việc đóng cửa biên giới bên ngoài đối với tất cả các chuyến bay không thiết yếu, sau khi thất bại trong nỗ lực ngăn chặn 27 quốc gia thành viên đóng cửa biên giới nội khối trong không gian đi lại tự do của EU (Schengen).

Đức, Áo dự kiến mở lại biên giới, dịch diễn biến phức tạp ở Đông Âu ảnh 1Nhân viên đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Minsk, Belarus, ngày 11/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Đông Âu, Bộ Y tế Belarus cho biết tính đến ngày 12/5, nước này ghi nhận tổng cộng 24.873 ca mắc, tăng 967 ca so với một ngày trước đó.

Như vậy, đã một tuần nay, Belarus ghi nhận số ca mắc tăng thêm hơn 900 ca mỗi ngày.

Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 7 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 142 ca. Tổng cộng 6.974 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện, tăng thêm 443 người trong 24 giờ qua.

Hiện 38 phòng thí nghiệm tại Belarus đang hoạt động hết công suất và đã thực hiện tổng cộng 284.445 xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

Theo số liệu y tế, hoạt động xét nghiệm nhanh đã được thiết lập ở tất cả các khu vực của Belarus để phát hiện các trường hợp nhiễm.

Đức, Áo dự kiến mở lại biên giới, dịch diễn biến phức tạp ở Đông Âu ảnh 2Chuyển đồ ăn tới khu vực cách ly dành cho những người nghi nhiễm COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 24/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm báo chí Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9 giờ sáng 13/5, nước này ghi nhận tổng cộng 16.425 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 402 ca so với một ngày trước.

Cũng trong 24 giờ qua có thêm 14 người tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 439 ca. Thêm 343 bệnh nhân bình phục, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 3.373. Đây là ngày có số người khỏi bệnh cao nhất kể từ đầu dịch đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục