Đức chuyển sang sử dụng công nghệ theo dõi COVID-19 của Apple, Google

Chính phủ Đức đã từ bỏ một giải pháp công nghệ nội địa giúp theo dõi lây lan của virus SARS-CoV-2 sau khi chịu áp lực về những lo ngại về quyền riêng tư.
Một trạm xét nghiệm COVID-19 di động ở thị trấn Gangelt, Heinsberg, Đức. (Nguồn: Reuters)
Một trạm xét nghiệm COVID-19 di động ở thị trấn Gangelt, Heinsberg, Đức. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ Đức đã từ bỏ một giải pháp công nghệ nội địa giúp theo dõi sự lây lan của virus SARS-CoV-2 sau khi chịu áp lực về những lo ngại về quyền riêng tư. Thay vào đó, Đức ủng hộ một ứng dụng được hỗ trợ bởi hai công ty Apple, Google. Ứng dụng sẽ lưu trữ dữ liệu trên điện thoại của người dùng thay vì sử dụng một cơ sở dữ liệu trung tâm.

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Đức Helge Braun và Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết trong một tuyên bố chung rằng Berlin sẽ áp dụng cách tiếp cận phi tập trung hóa dữ liệu đối với truy tìm liên lạc kỹ thuật số, do đó hứa hẹn sẽ giúp các cơ quan y tế kiểm soát dữ liệu.

[Đức theo dõi các ca nhiễm COVID-19 qua điện thoại thông minh]

Cách tiếp cận trước đây của Chính phủ Đức được gọi là PEPP-PT do viện nghiên cứu Fraunhofer HHI và cơ quan y tế công cộng của Viện Robert Koch phát triển. Khác với cách tiếp cận của Apple và Google, PEPP-PT sẽ yêu cầu các hãng công nghệ mở khóa điện thoại di động người dùng để chuyển dữ liệu về hệ thống máy chủ trung tâm xử lý. Apple đã phản đối dự án công nghệ này và không chấp nhận chia sẻ dữ liệu người dùng iPhone.

PEPP-PT cũng vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng đối với kế hoạch lưu trữ dữ liệu trên máy chủ trung tâm. Hàng trăm nhà khoa học Đức đã ký một bức thư ngỏ vào thứ Hai tuần trước cảnh báo rằng công nghệ này có thể cho phép các chính phủ thu thập thông tin cá nhân, dẫn đến sự giám sát của nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục