Đức kêu gọi tạo nhiều không gian xanh hơn để làm mát các đô thị

Để giúp hỗ trợ tốt hơn cho các thành phố của Đức trước biến đổi khí hậu, Cơ quan Môi trường Liên bang kêu gọi phát triển nhiều không gian xanh hơn để mang lại hiệu quả làm mát cho các khu vực đô thị.
Đức kêu gọi tạo nhiều không gian xanh hơn để làm mát các đô thị ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Flickr)

Trong những đợt nắng nóng kéo dài như vừa xảy ra ở Đức, cuộc sống ở các khu vực đô thị luôn cảm giác khó chịu hơn so với vùng nông thôn mát mẻ xung quanh.

Để giúp hỗ trợ tốt hơn cho các thành phố của Đức trước biến đổi khí hậu và nhiệt độ tăng, Cơ quan Môi trường Liên bang đang kêu gọi phát triển nhiều không gian xanh hơn để mang lại hiệu quả làm mát cho các khu vực đô thị.

Cơ quan Môi trường Liên bang Đức đang kêu gọi các thành phố hành động ngay từ bây giờ để chuẩn bị đối phó tốt hơn với những đợt thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ cao và mưa lớn.

Người đứng đầu cơ quan trên, ông Dirk Messner nói: “Chúng ta phải xây dựng lại các thành phố của mình để có thể sống chung với biến đổi khí hậu. Trên hết, là phải bao phủ nhiều cây xanh hơn trong các thành phố, vì điều này mới làm mọi thứ mát đi đáng kể.”

[150 nước đạt tiến bộ nhỏ về thỏa thuận đa dạng sinh thái toàn cầu]

Theo ông Messner, thảm họa lũ lụt năm ngoái ở Thung lũng Ahr và đợt nắng nóng năm nay, khiến cả châu Âu “đổ mồ hôi” trong nhiệt độ hơn 40 độ C, mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng.

Biến đổi khí hậu không chỉ đe dọa sức khỏe và cuộc sống của người dân ở các nước đang phát triển, mà ở cả các nước phát triển như Đức. Ông kêu gọi việc tái cấu trúc các thành phố phải bắt đầu ngay từ bây giờ, để bảo vệ người dân.

Tầm nhìn cho các thành phố trên cả nước là tạo ra các kế hoạch hành động nhằm phân tích và xác định cái gọi là “trung tâm nhiệt.”

Trên cơ sở thông tin này, các cơ quan chức năng có thể bắt đầu các biện pháp như trang bị thêm cho xe buýt và xe lửa điều hòa không khí, hoặc định dạng lại các không gian công cộng như bãi đỗ xe, đường phố và quảng trường đã lát đá thành các khu vực xanh mát.

Các cơ sở công cộng như nhà trẻ, trường học hoặc trạm cứu hỏa có thể trở thành hình kiểu mẫu lắp đặt các hệ thống ngăn nhiệt sử dụng các phương pháp tự nhiên, như mái nhà xanh, song song với việc bảo tồn cây xanh và công viên.

Không gian xanh giúp hấp thụ và giữ nước, sau đó lại bốc hơi khi nhiệt tăng, mang lại một hiệu ứng làm mát khác. Những biện pháp như vậy sẽ giúp chống lại nắng nóng và lũ lụt. Trên hết, nó sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung và tạo không gian cho các phương thức giao thông thân thiện với môi trường, như đi xe đạp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.