Đức truy tìm thủ phạm dọa tống tiền công ty chuyển phát nhanh DHL

Cảnh sát Đức cho biết đang nỗ lực truy bắt đối tượng đã gửi một bưu kiện khả nghi bên trong có chứa các thiết bị dùng để chế tạo bom tới một hiệu thuốc ở thành phố Potsdam, gần thủ đô Berlin.
Đức truy tìm thủ phạm dọa tống tiền công ty chuyển phát nhanh DHL ảnh 1Xe chuyển phát của công ty DHL. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, cảnh sát Đức cho biết đang nỗ lực truy bắt đối tượng đã gửi một bưu kiện khả nghi bên trong có chứa các thiết bị dùng để chế tạo bom tới một hiệu thuốc ở thành phố Potsdam, gần thủ đô Berlin vào tuần trước hòng tống tiền.

Theo cảnh sát Đức, quân số nhóm điều tra đặc biệt được điều đến hiệu thuốc ở thành phố Potsdam đã tăng gấp đôi, khoảng 50 nhân viên.

Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng khả nghi là một người đàn ông ở Berlin. Trong khi đó, cảnh sát Đức thông báo đã nhận được nhiều báo cáo từ khắp nơi trên cả nước về việc phát hiện thêm những gói bưu kiện khả nghi.

Theo giới truyền thông Đức, một trong những bưu kiện này được cho là có chứa một quả lựu đạn, được gửi đến văn phòng thủ hiến bang Thueringen, miền Đông nước Đức. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện bên trong bưu kiện này chỉ toàn các cuộn ấn phẩm quảng cáo.

Bên cạnh đó, cảnh sát bang Brandenburg cho biết chỉ trong ngày 4/12, họ đã kiểm tra 10 bưu kiện khả nghi, song tất cả những bưu kiện này đều an toàn.

Hãng chuyển phát nhanh DHL thuộc tập đoàn bưu chính Deutsche Post cũng cảnh báo với các khách hàng rằng nhiều bưu kiện khả nghi có thể sẽ tới thông qua dịch vụ của hãng trong số hàng triệu bưu kiện được gửi đi trong kỳ nghỉ lễ.

[DHL bị âm mưu tống tiền bằng gói bưu phẩm chứa đầy đinh]

Trước đó, ngày 3/12 vừa qua, giới chức an ninh Đức khẳng định gói bưu kiện khả nghi bên trong có chứa nhiều dây thép và đinh được phát hiện tại khu vực gần một khu chợ Giáng sinh ngoài trời ở thành phố Potsdam là một phần trong âm mưu tống tiền công ty chuyển phát nhanh DHL, chứ không liên quan gì đến khủng bố.

Đức đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về nguy cơ khủng bố, gần một năm sau vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin khiến 11 người thiệt mạng và 56 người bị thương.

Trước đó ngày 27/11, các khu chợ Giáng sinh đã chính thức mở cửa hoạt động trên khắp nước Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết từ tuần này, Đức sẽ đẩy mạnh hoạt động chia sẻ thông tin giữa chính quyền bang và liên bang cũng như thực hiện nhiều biện pháp khác để tăng cường an ninh, trong đó có việc triển khai thêm nhiều nhân viên an ninh và lập các chướng ngại vật xung quanh khu chợ Giáng sinh nhằm đảm bảo an toàn cho người bán hàng cùng các du khách đến tham quan và mua sắm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục