Hãng tin MENA của Ai Cập cho biết đụng độ xảy ra sau khi cảnh sát tiến vào quảngtrường Tahrir để giải tán đám đông người biểu tình chiếm đóng nơi này, trong đócó cả người nhà của những nạn nhân thiệt mạng trong làn sóng biểu tình đẫm máudẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Hosni Mubarak hồi tháng 2/2011.
Theo nguồn tin trên, một nhóm khoảng 200 người biểu tình đã ném đồ vật vào cảnhsát. Hàng chục người đã bị bắt giữ.
Sau làn sóng biểu tình quy mô lớn dẫn tới sự ra đi của chính quyền Mubarak, AiCập tiếp tục chứng kiến sự hỗn loạn với hàng loạt cuộc đình công, biểu tình ngồivà các vấn đề an ninh.
Ngày 17/11- một ngày trước khi phe đối lập tiến hành cuộcbiểu tình quy mô lớn đòi sửa đổi hiến pháp, đụng độ cũng đã xảy ra giữa nhữngngười theo đạo Cơ đốc và một số người dân ở thủ đô Cairo, làm ít nhất 29 ngườibị thương.
Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử hai viện Quốc hội của AiCập đang cận kề (dự kiến vào ngày 28/11). Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiênở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ hồi đầu năm nay./.