Đương kim Miss World bất ngờ khi xem Hoa hậu Ý Nhi trình diễn đêm khai mạc

Hoa hậu Ý Nhi vừa có màn trình diễn đầy thu hút với trang phục “Vũ điệu đại ngàn” tại đêm khai mạc Miss World lần thứ 72. Đặc biệt, đương kim Miss World tỏ ra ấn tượng với phần biểu diễn này.

Hoa hậu Ý Nhi diện trang phục “Vũ điệu đại ngàn,” lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên. (Ảnh: CTV)
Hoa hậu Ý Nhi diện trang phục “Vũ điệu đại ngàn,” lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên. (Ảnh: CTV)

Đêm 10/5, cuộc thi Miss World lần thứ 72 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ. Sự kiện đánh dấu màn ra mắt của hơn 110 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có đại diện Việt Nam là Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Đêm khai mạc ngập tràn sắc màu lễ hội với phần trình diễn các điệu múa truyền thống, tôn vinh di sản văn hóa của vùng Telangana, nơi đăng cai Miss World lần thứ 72.

Trong phần ra mắt chính thức, Hoa hậu Ý Nhi và các thí sinh mặc trang phục văn hóa dân tộc, lần lượt xuất hiện theo từng khu vực. Mỗi đại diện catwalk và thể hiện điệu nhảy đặc trưng của quốc gia mình.

Hoa hậu Ý Nhi diện trang phục Vũ điệu đại ngàn,” lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên hoang dã và huyền bí. Trang phục được hoàn thiện trong 2 tháng, sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp như đính kết, dựng gọng…

Ý Nhi bước ra sân khấu rạng rỡ và tự tin. Trong tiết mục của nhóm thí sinh châu Á - Thái Bình Dương, cô trình diễn cuối cùng với những bước nhảy uyển chuyển, đầy năng lượng. Đại diện Việt Nam xoay nhiều vòng, liên tục thay đổi động tác trên nền nhạc sôi động. Ở phần kết, Hoa hậu Ý Nhi được xếp đứng ở vị trí trung tâm.

ynhi.jpg
Màn trình diễn trực tiếp của Ý Nhi trong đêm khai mạc cuộc thi.

Trên sóng trực tiếp, máy quay đã ghi lại khoảnh khắc đương kim Hoa hậu Thế giới Krystyna Pyszková tỏ ra thích thú, quay sang Chủ tịch Miss World, bà Julia Morley và gọi tên “Việt Nam” khi theo dõi phần trình diễn hết mình của Hoa hậu Ý Nhi. Khép lại đêm khai mạc, Hoa hậu Ý Nhi tự hào cầm lá cờ Việt Nam trước khán giả quốc tế.

Hoa hậu Ý Nhi cho hay cô và các thí sinh đã có ba buổi tập luyện cho đêm khai mạc. Ý Nhi chia sẻ về màn trình diễn ngay sau đêm khai mạc: “Tôi và biên đạo Khoa Nguyễn đã tập luyện rất nhiều. Hai thầy trò luôn tâm niệm phải thể hiện hết mình, mang đến những gì tốt nhất của Việt Nam. Tôi hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu Miss World, khoác lên mình trang phục Vũ điệu đại ngàn và giới thiệu một phần văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế.

Những ngày đầu nhập cuộc, Hoa hậu Ý Nhi cho biết cô luôn chủ động giao lưu, kết bạn với đại diện các quốc gia khác.

Sau đêm khai mạc, Hoa hậu Ý Nhi cùng các thí sinh chính thức bước vào chuỗi hoạt động sôi nổi của cuộc thi. Đại diện Việt Nam sẽ tranh tài ở những phần thi như Head To Head Challenge, Top Model, Talent, Sport... Đêm chung kết Miss World lần thứ 72 dự kiến tổ chức ngày 31/5./.

hoa-hau-y-nhi-1.jpg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.