Tuyên bố sau cuộc họp, ECOWAS cho rằng giai đoạn chuyển tiếp tại Mali chỉnên kéo dài trong một năm kể từ ngày nổ ra đảo chính (22/3). Các lãnh đạo ECOWASđề nghị Ban chấp hành khối này lập tức đưa quân tới Mali - nơi các nhóm vũ trangđang kiểm soát miền Bắc suốt một tháng qua. ECOWAS cũng bày tỏ lo ngại trướctình hình khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia đang lan rộng ở miền Bắc Mali,đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu khả năng mở hành lang nhân đạo để cứu trợ dânchúng đang thiếu lương thực và thuốc men tại đây. ECOWAS cũng quyết định hỗ trợMali, Burkina Faso và Niger 3 tỷ franc CFA, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng củacuộc nổi dậy ở miền Bắc Mali.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ban chấp hành ECOWAS Desire KadreOuedraogo cho biết ECOWAS đã cho phép huy động ngay lập tức một lực lượng trựcchiến tới Mali. Ông Ouedraogo nhấn mạnh: "Nếu tổ chức này không tăng cường hiệndiện trên thực địa, các giải pháp thương lượng và khôi phục toàn vẹn lãnh thổcủa Mali sẽ không mang lại kết quả bền vững."
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Cote D'ivoire, nước hiện là Chủ tịch luân phiêncủa ECOWAS, lực lượng trên sẽ gồm ít nhất 3.000 binh sỹ, song hiện chưa rõ mỗinước sẽ đóng góp bao nhiêu quân và cũng chưa có thông tin về các hỗ trợ hậu cần.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Guinea Bissau, các nhà lãnh đạo ECOWAScho biết một lực lượng quân sự khu vực gồm khoảng 500-600 binh sỹ sẽ được cử tớiGuinea Bissau nhằm hỗ trợ quá trình chuyển tiếp tại đây. Ông Ouedraogo cho biếtít nhất 4 quốc gia gồm Nigieria, Togo, Cote D'ivoire và Senagal, sẽ đóng gópquân cho lực lượng này. Đội quân sẽ do ông Barro Gnibanga - một tướng lĩnh quânđội của Burkina Faso đứng đầu.
Ông Ouedraogo kêu gọi các nhà lãnh đạo Tây Phithể hiện "quyết tâm" trong việc lập lại trật tự hiến pháp và cùng nhau áp dụng"các biện pháp mạnh" để các quyết định của ECOWAS có thể được tất cả các bênchấp nhận và thực thi.
Sau Mali, Guinea Bissau là thành viên thứ hai của ECOWAS phải chứng kiếnđảo chính trong vòng chưa đầy một tháng. Lực lượng đảo chính tại đây đã ký thỏathuận với sáu đảng phái đối lập về một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài hai năm,sau đó tổ chức tổng tuyển cử. Trong khi đó tại Mali, tình hình phức tạp hơnnhiều khi các tay súng người Tuareg chiếm giữ ba thành phố trọng điểm ở miền Bắcvà tuyên bố ly khai, thành lập nhà nước Azawad, gây chia rẽ Mali./.