"Eternals" thống lĩnh phòng vé Bắc Mỹ dù nhận nhiều ý kiến trái chiều

Bom tấn siêu anh hùng "Eternals" là đứa con tinh thần của đạo diễn kiêm biên kịch Chloe Zhao - người vừa đoạt giải Oscar cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim "Nomadland."
"Eternals" thống lĩnh phòng vé Bắc Mỹ dù nhận nhiều ý kiến trái chiều ảnh 1"Eternals" có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden và Gemma Chan. (Nguồn: cnbc.com)

Ngày 7/11, Exhibitor Relations - công ty chuyên nghiên cứu và thu thập dữ liệu trong ngành giải trí -cho biết bộ phim siêu anh hùng mới "Eternal" (Chủng tộc bất tử) của nhà sản xuất Marvel đã thu về khoảng 71 triệu USD vào cuối tuần qua, áp đảo các phòng vé Bắc Mỹ, đồng thời đánh dấu bước mở màn mạnh mẽ trong giai đoạn dịch COVID-19.

"Eternals" là đứa con tinh thần của đạo diễn kiêm biên kịch Chloe Zhao - người vừa đoạt giải Oscar cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim "Nomadland."

Tuy bom tấn này đã hứng chịu không ít đánh giá tồi nhất so với bất kỳ bộ phim nào của Marvel nhưng vẫn đạt doanh thu ấn tượng ở thị trường nước ngoài khi "bỏ túi" 91 triệu USD.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden và Gemma Chan..., "Eternals" xoay quanh câu chuyện về một chủng tộc bất tử gồm những người ngoài hành tinh. Họ ẩn náu từ 7.000 năm qua để cứu Trái Đất khỏi loài Deviants tàn ác.

[Siêu phẩm 'Hành tinh cát' tiếp tục dẫn đầu các phòng vé Bắc Mỹ]

Theo Exhibitor Relations, "Eternals" đã chiếm phần lớn doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần qua, từ đó khiến "Dune" (Hành tinh cát) rớt xuống vị trí thứ hai, với 7,6 triệu USD.

Bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng của công ty giải trí Warner Bros dựa trên tác phẩm kinh điển của nhà văn Frank Herbert. Phim quy tụ các ngôi sao điện ảnh Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya và Oscar Isaac.

"Dune" kể về một gia đình trong thế giới tương lai phải chiến đấu để tồn tại trên một hành tinh sa mạc đầy rẫy những trắc trở do những con giun cát quái dị gây ra.

Đứng thứ 3 trong doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua là bom tấn về điệp viên James Bond "No Time to Die" (Chưa phải lúc chết) của hãng United Artist.

Thứ hạng này không đổi so với tuần trước nhờ doanh thu 6,2 triệu USD. United Artist cho biết thêm đây là lần cuối cùng tài tử điện ảnh Daniel Craig thủ vai trong loạt phim về James Bond. Theo kế hoạch, "No Time to Die" sẽ được trình chiếu trên các nền tảng kỹ thuật số kể từ ngày 9/11.

Bộ phim siêu anh hùng của Sony "Venom: Let There Be Carnage" (Venom: Đối mặt tử thù) nhích một bậc so với tuần trước lên vị trí thứ 4 với doanh thu 4,5 triệu USD. Tổng doanh thu của bộ phim này cho đến nay là gần 200 triệu USD.

Với việc gặt hái 3,6 triệu USD cuối tuần qua, bộ phim hoạt hình hài, khoa học viễn tưởng "Ron's Gone Sai" (Ron - Chú Robot khác biệt) của hãng 20th Century. Phim thu hút dàn diễn viên lồng tiếng gồm Zach Galifianakis, Ed Helms và Olivia Colman.

Các phim còn lại trong top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:

"The French Dispatch" (2,6 triệu USD)
"Halloween Kills" (2,4 triệu USD)
"Spencer" (2,1 triệu USD)
"Antlers" (2 triệu USD)
"Last Night in Soho" (1,8 triệu USD).

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục