EU không chấp nhận trì hoãn Brexit nếu Anh không thông qua thỏa thuận

Chủ tịch Juncker nêu rõ: "Ngày 12/4 là hạn chót cuối cùng để Hạ viện Anh thông qua Thỏa thuận rút lui. Nếu điều này không được hoàn thành trước thời điểm đó, sẽ không thể trì hoãn (Brexit) thêm nữa."
EU không chấp nhận trì hoãn Brexit nếu Anh không thông qua thỏa thuận ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 3/4 tuyên bố Anh sẽ không thể trì hoãn hơn nữa việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, trừ khi Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận rút lui muộn nhất là vào ngày 12/4 tới.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Juncker nêu rõ: "Ngày 12/4 là hạn chót cuối cùng để Hạ viện Anh thông qua Thỏa thuận rút lui. Nếu điều này không được hoàn thành trước thời điểm đó, sẽ không thể trì hoãn (Brexit) thêm nữa."

"'Không thỏa thuận' vào đêm 12/4 hiện là viễn cảnh rất có khả năng xảy ra. Đó không phải một kết quả mà tôi mong muốn. Tuy nhiên đây là một kết quả mà tôi đảm bảo EU đã sẵn sàng đối phó."

Chủ tịch Jean-Claude Juncker cũng cam kết nỗ lực tới giây phút cuối cùng để tránh một Brexit "không thỏa thuận"./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục