Fahasa sẽ có từ 100 - 120 nhà sách trên toàn quốc

Công ty Phát hành sách Fahasa sẽ phấn đấu đạt từ 100-120 nhà sách thuộc hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc vào năm 2020.
Thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới tại các tỉnh, thành trong cả nước, đặcbiệt các tỉnh phía Bắc, Công ty Phát hành sách Fahasa sẽ phấn đấu đạt từ 100-120nhà sách thuộc hệ thống Nhà sách Fahasa trên toàn quốc vào năm 2020.

Đây là mục tiêu mà Fahasa đề ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập công ty vàđón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, ngày 3/8 tạiThành phố Hồ Chí Minh.

Được bầu chọn vào danh sách Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á-Thái Bình Dươngdo Tạp chí Retail Asia bình chọn, nằm trong Top 10 nhà bán lẻ hàng đầu tại ViệtNam và là công ty sách duy nhất trong Top 10 khu vực châu Á, Công ty Phát hànhsách Fahasa đã trở thành địa chỉ mua sách đáng tin cậy của người dân trong vàngoài nước.

Từ một đơn vị quốc doanh phát hành sách bao cấp chỉ chuyên phân phốicác loại sách, báo do Nhà nước cung cấp, đến nay Fahasa đã phát triển thành mộtcông ty mang tầm vóc quốc gia và được đánh giá cao trong ngành.

Hiện Fahasa có 5 trung tâm sách, 56 nhà sách bán lẻ có mặt ở cả 3 miền và xínghiệp in, cùng gần 2.000 nhà cung cấp là các nhà xuất bản trong và ngoài nước,công ty sách, công ty truyền thông, công ty băng đĩa, công ty đồ dùng học sinhvà đồ chơi trẻ em... Doanh thu năm 2010 của công ty đạt 1.253 tỷ đồng và dự kiếnnăm nay sẽ đạt 1.500 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Fahasa giới thiệu giải thuởng “Sách được bạn đọc yêu thích bìnhchọn lần I,” với tổng giải thuởng 95 triệu đồng. Nội dung sách bình chọn phải làsách được xuất bản bằng tiếng Việt và phát hành hợp pháp tại Việt Nam gồm tất cảcác thể loại sách, trừ các loại sách giáo khoa, giáo trình và giáo án.

Cuộc bình chọn sẽ diễn ra trên toàn quốc đến hết ngày 15/02/2012 và kết quảsẽ được công bố vào dịp Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần VI./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.