FARC tuyên bố ngừng bắn trong vòng hai bầu cử tổng thống

FARC, nhóm phiến quân lớn nhất Colombia, ngày 7/6 đã tuyên bố ngừng bắn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 15/6 tới.
FARC tuyên bố ngừng bắn trong vòng hai bầu cử tổng thống ảnh 1Ứng viên Tổng thống Oscar Ivan Zuluaga (trước) sau khi kết quả sơ bộ được công bố tại Bogota ngày 25/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), nhóm phiến quân lớn nhất nước này, ngày 7/6 đã tuyên bố ngừng bắn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 15/6 tới giữa đương kim Tổng thống Juan Manuel Santos với đối thủ phe bảo thủ Oscar Ivan Zuluaga.

Trong bức thư ngỏ đăng trên trang web của mình, FARC cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9-30/6.

Trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống hôm 25/5, ông Santos Zuluaga đã giành chiến thắng nhưng không hội đủ 50% số phiếu cần thiết để đắc cử ngay từ vòng một.

Trong khoảng thời gian này, FARC và Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), nhóm phiến quân lớn thứ hai Colombia, cũng tuyên bố ngừng bắn trong một tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục