FDA Mỹ phê duyệt thuốc giảm cân Zepbound của hãng Eli Lilly

Zepbound là thuốc tiêm hằng tuần, được chỉ định cho những bệnh nhân béo phì hoặc thừa cân với ít nhất một triệu chứng liên quan đến cân nặng như cao huyết áp, tiểu đường loại 2 hoặc cholesterol cao.
FDA Mỹ phê duyệt thuốc giảm cân Zepbound của hãng Eli Lilly ảnh 1Zepbound là sản phẩm mới nhất gia nhập thị trường thuốc điều trị béo phì được giới phân tích dự đoán sẽ trở thành mặt hàng bán chạy nhất thời gian tới. (Nguồn: Eli Lilly)

Ngày 8/11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo đã phê duyệt loại thuốc giảm cân Zepbound của hãng dược phẩm Eli Lilly.

Zepbound là thuốc tiêm hằng tuần, được chỉ định cho những bệnh nhân béo phì hoặc thừa cân với ít nhất một triệu chứng liên quan đến cân nặng như cao huyết áp, tiểu đường loại 2 hoặc cholesterol cao.

Tiếp nối 2 loại thuốc giảm cân Ozempic và Wegovy của hãng dược phẩm Novo Nordisk, Zepbound là sản phẩm mới nhất gia nhập thị trường thuốc điều trị béo phì được giới phân tích dự đoán sẽ trở thành mặt hàng bán chạy nhất thời gian tới.

[Gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ muốn dùng thuốc giảm cân]  

Hoạt chất tirzepatide trong thuốc Zepbound trước đây đã được phê duyệt dưới tên thương mại Mounjaro, một loại thuốc điều trị tiểu đường cũng do Eli Lilly sản xuất.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với hơn 2.500 người trưởng thành cho thấy nhóm dùng thuốc Zepbound liều tối đa, kết hợp chế độ ăn kiêng và tập luyện, đã giảm trung bình khoảng 22kg/người.

Nhóm sử dụng liều tối thiểu cũng giảm khoảng 15kg, trong khi nhóm dùng giả dược giảm được khoảng 3kg.

Tuy nhiên, FDA cảnh báo tác dụng phụ của Zepbound bao gồm tiêu chảy, nôn mửa, táo bón, đau bụng, phản ứng tại vết tiêm, mệt mỏi, dị ứng, rụng tóc và trào ngược dạ dày thực quản.

Hiện giá bán Zepbound lên tới 1.059 USD, khiến nhiều người khó tiếp cận do công ty bảo hiểm thường không chi trả tiền thuốc giảm cân. Chương trình bảo hiểm y tế toàn quốc dành cho người cao tuổi Medicare cũng không ngoại lệ.

Một quan chức tại FDA, ông John Sharetts cảnh báo bệnh béo phì và thừa cân là tình trạng nghiệm trọng, có thể liên quan đến một số nguyên nhân gây tử vong hàng đầu như đau tim, đột quỵ và tiểu đường.

Ông hy vọng việc FDA phê duyệt thuốc Zepbound sẽ giúp giải quyết nhu cầu y tế trong bối cảnh tỷ lệ béo phì và thừa cân ở Mỹ ngày càng tăng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Liên minh Hành động Chống Béo phì của Mỹ Joe Nadglowski cho biết các phương pháp điều trị mới mang lại hy vọng cho nhiều người đang phải vật lộn với bệnh béo phì và mong muốn tìm kiếm các cách mới để kiểm soát cân nặng.

Theo thống kê, khoảng 70% số người trưởng thành ở Mỹ béo phì hoặc thừa cân. Việc giảm từ 5-10% trọng lượng cơ thể qua chế độ ăn kiêng và tập thể dục có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục