Festival Huế 2020 hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo

Năm 2020, Festival Huế có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới,” mang lại cho công chúng những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.
Festival Huế 2020 hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cuộc họp báo giới thiệu Festiaval Huế năm 2020 đã diễn ra chiều 17/12 tại Hà Nội. Theo đó, Festival Huế được tổ chức từ ngày 1-6/4/2020, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển một festival văn hóa, nghệ thuật, du lịch mang tầm quốc gia và có tính quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

Tại cuộc họp báo, ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Phó Trưởng ban thường trực Festival Huế 2020 cho biết năm 2020, Festival Huế có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới,” mang lại cho công chúng những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Festival Huế 2020 cũng hướng đến một festival xanh, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Dự kiến sẽ có hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế tham dự, hứa hẹn mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn, ngoạn mục, đa sắc màu…

Ban tổ chức chọn slogan “Huế luôn luôn mới” là bắt nguồn từ nhận xét của Amadou Matar M’Bow, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO trong chuyến thăm Huế vào năm 1981: “Huế là một bài thơ về kiến trúc đô thị tuyệt tác, Huế là thành phố của sự hài hòa trọn vẹn.” Câu nói đó cho thấy Huế - vùng đất di sản, cổ kính nhưng không bao giờ cũ, khám phá Huế là khám phá vùng đất bất tận, chính vì thế “Huế luôn luôn mới”.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2020 sẽ diễn ra nhiều chương trình và lễ hội hấp dẫn. Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra tối 1/4/2020, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại của Việt Nam, đặc biệt là vùng đất cố đô Huế cùng sắc màu văn hóa nhiều quốc gia trên thế giới.

Cũng trong ngày 1/4/2020 sẽ diễn ra Lễ Tế Giao. Đây là lễ hội truyền thống có từ triều Nguyễn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu mong quốc thái dân ăn, mưa thuận gió hòa. Lễ Tế Giao diễn ra tại Đàn Nam Giao, đường Ngự Bình, phường Trường An, thành phố Huế.

Chương trình “Văn hiến Kinh kỳ” diễn ra ngày 3/4/2020 sẽ góp phần tái hiện tinh hoa lịch sử, văn hiến dân tộc thế kỷ XIX thông qua ngôn ngữ và nghệ thuật truyền thống Huế.

Lễ hội Áo dài là một phần không thể thiếu trong các kỳ Festival Huế. Năm 2020, lễ hội áo dài của Festival Huế sẽ diễn ra trên cầu Trường Tiền với những bộ sưu tập mới nhất của các nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam.

Lễ hội “Huế - Kinh đô ẩm thực” sẽ diễn ra trong suốt Festival Huế nhằm khẳng định tinh túy của ẩm thực Huế, chắc chắn sẽ khiến du khách ấn tượng và khó quên…

Festival Huế 2020 tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nghệ thuật, kết cấu hợp lý giữa các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội có tính cộng đồng cao, mới lạ, hấp dẫn, có sức thu hút mạnh mẽ công chúng.

Festival Huế được tổ chức lần đầu vào năm 2000, đã góp phần tạo ra một sự kiện văn hóa lớn, tôn vinh các di sản văn hóa Huế, dần trở thành một sản phẩm du lịch có tính khác biệt, độc đáo, thúc đẩy du lịch phát triển.

Festival Huế năm 2020 đã được dời ngày tổ chức so với hai kỳ gần đây thường tổ chức vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Việc festival trùng với kỳ nghỉ khiến du lịch Huế quá tải. Do đó, kỳ Festival 2020 được rời sang đầu tháng 4 để tăng hiệu quả tổ chức, kích cầu du lịch, tăng sự đóng góp cho ngành du lịch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của du khách...

Không chỉ ở thành phố Huế mà Festival Huế 2018 đã lan tỏa về các vùng quê, người dân thực sự là chủ nhân của Festival.

Lễ hội "Hương xưa làng cổ" tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền là một điển hình. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian của vùng quê Phong Hòa.

Đến đây, du khách được tham quan làng nghề, quảng diễn và trải nghiệm nghề truyền thống gốm Phước Tích, điêu khắc mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, làm bánh truyền thống; đồng thời chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương như sản phẩm gốm, mộc Phong Hòa, rượu Phong Chương, đệm bàng Phò Trạch, gốm Phước Tích, lưới Vân Trình, tương măng Phong Mỹ, rèn Hiền Lương…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.