Ford Australia cắt 300 việc làm do doanh số tiêu thụ giảm

Doanh số tiêu thụ của Ford Australia sụt giảm khiến các công xưởng của Ford ở Geelong và Broadmeadows phải cắt giảm 300 việc làm.

"Đại gia" ôtô Ford vừa thông báo kế hoạch cắt giảm 300 việc làm tại các công xưởng ở Geelong và Broadmeadows, bang Victoria của Australia, bắt đầu từ tháng Sáu tới.

Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn Ford Wes Sherwood cho biết việc cắt giảm là do nhu cầu đối với các mặt hàng của hãng ngày càng giảm. Do vậy, công ty sẽ giảm 1/3 sản lượng các sản phẩm Falcon và Ford Territory vào tháng Sáu tới, kéo theo việc làm bị cắt giảm.

Hiện, mỗi ngày công ty đang sản xuất 133 chiếc Falcon và Territory, nhưng sẽ giảm xuống khoảng 80 chiếc xe mỗi ngày bắt đầu từ tháng 6/2014.

Dave Smith thuộc Liên đoàn Công nhân chế tạo Australia cho biết việc cắt giảm không gây ngạc nhiên vì doanh số tiêu thụ của công ty đang giảm. Khi công ty tuyên bố sẽ đóng cửa vào năm 2016, nhìn chung lượng tiêu thụ đã giảm.

Tuy nhiên, ông Smith đề nghị Chính quyền Liên bang xem xét kỹ vấn đề có hỗ trợ hay không hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô trong nước. Theo ông, Chính quyền liên bang cần hỗ trợ Toyota, chuỗi cung ứng ở Victoria, và để đảm bảo giữ được 30.000 việc làm trong ngành công nghiệp ôtô tại đây.

Động thái vừa diễn ra tại Ford là khó tránh khỏi, song Canberra có thể có ảnh hưởng tới tương lai của Toyota.

Hiện Ford đang theo dõi hoạt động kinh doanh và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm việc làm.

Tháng 5/2013, Ford thông báo sẽ cắt giảm sản lượng vào tháng 10/2016, kéo theo việc cắt giảm 650 nhân công tại cơ sở Broadmeadows và 510 việc làm tại Geelong.

Phản ứng trước động thái trên của Ford, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố việc cắt giảm việc làm là "rất đáng tiếc."

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục