Gần 1.000 nhà báo sẽ hoạt động đưa tin về Đại lễ

Sẽ có khoảng 1.000 nhà báo, trong đó có hơn 100 phóng viên nước ngoài, đến dự và đưa tin về các sự kiện diễn ra trong 10 ngày Đại lễ.
Sẽ có khoảng 1.000 nhà báo, trongđó có hơn 100 phóng viên nước ngoài, đến dự và đưatin các sự kiện diễn ra trong 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Chiều 27/9, tại cuộc giao banbáo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phạm Quang Long, Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sẽ có khoảng 1.000 nhà báo đến dự, đưa tin các sự kiện trong 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, trongđó có hơn 100 phóng viên ngoài nước.

Thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hai trung tâm báo chítại số 75 Đinh Tiên Hoàng và tại tầng 5 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tạo điều kiện cung cấp thông tin liênquan đến các sự kiện diễn ra trong 10 ngày Đại lễ cho các nhà báo.Trung tâm báo chí tại 75 Đinh Tiên Hoàng sẽ khai trương từ ngày 30/9 và hoạtđộng từ 7 giờ đến 24 giờ liên tục trong 10 ngày Đại lễ.

Theo báo cáo của BanTuyên giáo Thành ủy, trong thời gian qua, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 1.000năm Thăng Long-Hà Nội đã được tổ chức chủ động, sáng tạo với nhiềuhình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của quần chúng, có tính giáo dục cao,tạo sự chuyển biến về nhận thức của công chúng đối với một sự kiện trọng đại.

Công tác tuyêntruyền, giáo dục, quảng bá đã nhận được sự tham gia, cùng vào cuộc tích cực củacác bộ, ngành Trung ương, nhất là các cơ quan báo chí của Trung ương và các địaphương trong cả nước.

Nhiều cuộc thi tìm hiểu về chủ đề Thăng Long-Hà Nội đãđược tổ chức với quy mô lớn, thu hút nhiều người tham gia như thi tìm hiểu về"Thăng Long-Hà Nội ngàn năm Văn hiến và Anh hùng," cuộc thi ảnh và video clip"Hà Nội trong trái tim tôi," thi tìm hiểu với chủ đề "Hà Nội - Ðiểm hẹn của bạn"(tổ chức bằng sáu thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, quốc tế ngữ Esperantovà tiếng Việt trên mạng Internet)...

Sở Thông tin và Truyền thông HàNội cũng đã tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về Đại lễ 1.000 nămThăng Long-Hà Nội trên hệ thống đài phát thanh phường, xã và phát tài liệu tuyêntruyền cho hệ thống truyền thông cơ sở./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.