Gần 60% số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu tập trung ở châu Âu

Đức, Pháp và Hàn Quốc là ba nước có số ca nhiễm mới cao nhất, lần lượt là 187.233 ca, 155.711 ca và 111.280 ca. Hiện châu Âu tập trung gần 58% số ca nhiễm mới trên toàn cầu.
Gần 60% số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu tập trung ở châu Âu ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 21/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 506,77 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,23 triệu ca tử vong.

Số bệnh nhân đã bình phục là hơn 458 triệu người, trong khi vẫn còn gần 41,37 triệu bệnh nhân đang phải điều trị.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm 882.691 ca mắc COVID-19.

[Chuyên gia khuyến cáo nên duy trì các biện pháp phòng dịch thiết yếu]

Đức, Pháp và Hàn Quốc là ba nước có số ca nhiễm mới cao nhất, lần lượt là 187.233 ca, 155.711 ca và 111.280 ca. Hiện châu Âu tập trung gần 58% số ca nhiễm mới trên toàn cầu.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận hơn 82,47 triệu ca mắc, trong đó hơn 1,01 triệu ca tử vong.

Ấn Độ đứng thứ hai về số ca mắc (hơn 43 triệu ca) trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong (gần 662.500 ca).

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận hơn 44.000 ca nhiễm mới, Ấn Độ có 1.913 ca nhiễm mới và Brazil có 32.699 ca nhiễm mới.

Tại châu Á, nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc, đặc biệt tại thành phố Thượng Hải, đang nhận được nhiều sự quan tâm, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại các địa phương bùng phát dịch, biện pháp có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn cầu.

Theo Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, ngày 20/4, Thượng Hải có thêm 8 ca tử vong do COVID-19, tăng 1 ca so với ngày trước đó, trong khi số ca mắc trong cộng đồng ngoài khu vực cách ly gia tăng.

Cụ thể, thành phố trung tâm tài chính này ghi nhận 15.861 ca nhiễm mới không có triệu chứng - giảm so với con số 16.407 ca của một ngày trước đó - và 2.634 ca có triệu chứng, tăng so với 2.494 ca của một ngày trước.

Số ca nhiễm mới bên ngoài khu vực cách ly trong ngày 20/4 cũng là 441 ca, tăng so với mức 390 ca của ngày trước đó.

Tại châu Phi, Tổng thống Mozambique Felipe Nyusi đã gỡ bỏ tình trạng thảm họa mà nước này áp dụng 19 tháng qua để kiểm soát dịch COVID-19.

Theo ông, tính đến nay, 13,7 triệu người dân Mozambique, tương đương 90% dân số đủ điều kiện tiêm chủng, đã hoàn thành chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Nhà lãnh đạo Mozambique tuyên bố việc gỡ bỏ biện pháp phòng dịch hiện là thời điểm thích hợp để đảm bảo cân bằng giữa y tế và kinh tế./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục