Giá dầu Brent tăng vượt mức 111 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông leo thang

Vào lúc 13 giờ 26 phút ngày 22/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 2,82 USD (2,59%) lên 111,64 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 5 tháng.

Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Giá dầu Brent tăng vượt mức 111 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 22/10, sau khi các hoạt động quân sự mới của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và gián đoạn nguồn cung từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ quan trọng thế giới.

Vào lúc 13 giờ 26 phút ngày 22/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 2,82 USD (2,59%) lên 111,64 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 5 tháng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,24 USD (2,31%) lên 99,39 USD/thùng.

Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự vào ngày 21/10. Cụ thể, một cuộc tấn công vào sân bay dân sự ở Dammam đã khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mỏ dầu của Saudi Arabia khiến 2 người thiệt mạng.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Sirik ở miền Nam nước này.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/10 cho biết 4 tàu liên quan đến hoạt động chuyển giao dầu bất hợp pháp ở phía Bắc Vịnh Ba Tư đã bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi.

IRGC cũng thông báo 3 tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía Tây eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ rằng các hành động khiêu khích có thể dẫn đến sự đáp trả trên diện rộng nhằm vào các căn cứ trong khu vực.

Trước tình hình an ninh ngày càng bất ổn, Bộ Ngoại giao Mỹ đang có kế hoạch rút thân nhân của các nhân viên ngoại giao khỏi một số phái bộ tại khu vực.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp tục tác động đến kho dự trữ toàn cầu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước đã giảm 3,06 triệu thùng, xuống còn 412,5 triệu thùng. Mức giảm này vượt xa dự báo giảm 820.000 thùng của giới phân tích. Ngược lại, dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,68 triệu thùng lên 104,3 triệu thùng.

Nhằm kiềm chế đà tăng giá do tình trạng thiếu hụt dầu diesel xuất phát từ các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang đề xuất cho vay tới gần 30% trong tổng số 1 triệu thùng dầu thuộc dự trữ dầu sưởi khẩn cấp của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vùng cao nguyên Lâm Đồng là trung tâm sản xuất, xuất khẩu hoa cắt cành của cả nước. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Minh bạch nguồn gốc, củng cố chuỗi liên kết

Với những ngành hàng tham gia sâu vào thị trường quốc tế, nâng tầm Tây Nguyên phải bắt đầu từ khả năng cung ứng ổn định, minh bạch nguồn gốc và làm chủ những khâu tạo thêm giá trị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng xuất khẩu 162.742 tấn càphê nhân, trị giá 622 triệu USD. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Sản lượng lớn, áp lực chuỗi giá trị

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài "Giữ vị thế vùng nông sản tỷ USD tại Tây Nguyên" phản ánh áp lực chuỗi giá trị và đề xuất giải pháp minh bạch nguồn gốc, củng cố liên kết để phát triển bền vững.

Nông dân thu hoạch lúa mỳ tại Marjeyoun, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá lúa mỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần

Các cuộc tấn công leo thang ở khu vực Biển Đen đã gây hư hại cho cơ sở hạ tầng vận tải biển và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu lúa mỳ từ hai trong số những quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới.