Giá mít Thái siêu sớm tăng mạnh, nông dân vùng ngập lũ hưởng lợi

Giá mít đã đạt mức kỷ lục từ 60.000-62.000 đồng/kg đối với mít loại I, các loại khác dao động từ 40.000-50.000 đồng /kg, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Giá mít Thái siêu sớm tăng mạnh, nông dân vùng ngập lũ hưởng lợi ảnh 1Trồng mít Thái tại Tiền Giang. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Hiện nông dân các huyện vùng ngập lũ tỉnh Tiền Giang như Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành phấn khởi bởi giá mít Thái siêu sớm tăng mạnh.

Giá mít đã đạt mức kỷ lục từ 60.000-62.000 đồng/kg đối với mít loại I, các loại khác dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Ông Lê Văn Ba, canh tác 2.000m2 đất trồng chuyên canh mít Thái siêu sớm tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy cho biết vừa bán 10 trái mít Thái siêu sớm loại I, tổng trọng lượng 100kg với giá 62.000 đồng/kg, thu 6,2 triệu đồng.

Trong vườn nhà ông hiện còn khoảng vài chục trái đang đến kỳ thu hoạch trong những ngày tới.

Theo ông Ba, mít Thái vào mùa thu hoạch rộ trung bình 10 ngày thu hoạch một đợt. Khu vườn 2.000m2 mít chuyên canh từ đầu vụ đến nay ông đã thu hoạch bán được không dưới 200 triệu đồng.

[Mít - Siêu thực phẩm hoàn hảo thay thế thịt trong tương lai]

Ông Nguyễn Việt Phương, trú tại xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước thuộc vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Tiền Giang trồng 1ha mít Thái siêu sớm cho biết, mít Thái siêu sớm dễ trồng, dễ chăm sóc, năng suất cao, bình quân từ 20 tấn đến 30 tấn quả/ha/năm. Những nông dân giỏi thâm canh có thể đạt năng suất đến 40 tấn quả/ha.

Theo ông Phương, vài năm gần đây, mít Thái siêu sớm luôn có giá cao ngất ngưỡng nên nông dân trồng mít hết sức phấn khởi. Nhiều nông hộ giàu có lên nhờ nguồn thu từ cây mít.

Riêng gia đình ông Phương, trong năm qua thu khoảng 20 tấn quả, bán giá bình quân 40.000 đồng/kg, thu 800 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi gần 800 triệu đồng.

Năm nay, giá mít Thái tăng mạnh nên nguồn thu cho gia đình còn tăng hơn nữa. Từ một hộ nghèo khó vào lập nghiệp trên vùng đất mới, ông Nguyễn Việt Phương đã dựng nên cơ nghiệp vững vàng.

Bà Trần Thị Nguyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cai Lậy cho biết, địa phương hiện có khoảng 1.200ha mít.

Dễ trồng, mau cho trái, năng suất cao, đầu ra thuận lợi nên mít Thái siêu sớm được xem là cây vượt khó, làm giàu ở những địa bàn khó khăn.

Còn theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, các huyện vùng ngập lũ đầu nguồn tỉnh Tiền Giang hiện có trên 3.700ha mít Thái siêu sớm.

Giá mít đang tăng cao kỷ lục nên trong mùa lũ 2018, bà con địa phương có thêm nguồn thu nhập cao, cuộc sống được cải thiện rõ rệt, an tâm an cư lạc nghiệp và “chung sống với lũ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục