Giấc mơ "thần giao cách cảm" sắp trở thành hiện thực

Các nhà khoa học đã có thể chuyển tải những thông điệp giữa hai người ở cách xa nhau hàng nghìn km mà không cần thông qua bất cứ phương thức liên lạc nào.
Giấc mơ "thần giao cách cảm" sắp trở thành hiện thực ảnh 1Người tham gia thí nghiệm đội mũ gắn điện não đồ. (Ảnh: AFP)

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã có thể chuyển tải những thông điệp đơn giản giữa hai người ở cách xa nhau hàng nghìn km mà không cần thông qua bất cứ phương thức liên lạc nào.

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Plos One của Mỹ số ra ngày 5/9, các chuyên gia đến từ trường Đại học Havard (Mỹ) đã tiến hành một thử nghiệm công nghệ giúp truyền thông tin từ não người này tới não người khác dù hai người ở cách xa nhau.

Theo đó, một người ở Ấn Độ đeo máy điện não đồ không dây có kết nối với Internet được yêu cầu nghĩ về một lời chào hỏi đơn giản nào đó như "xin chào" và máy tính sẽ chuyển suy nghĩ của người đó thành một dạng mã nhị phân kỹ thuật số thể hiện bằng các chuỗi 0 và 1.

Tin nhắn này sau đó được gửi đến Pháp và truyền cho người nhận thông qua một người máy robot. Mặc dù không thể nghe hay nhìn thấy tin nhắn này nhưng người nhận có thể thấy ánh sáng lóe lên ở góc nhìn ngoại biên thông qua một sự kích thích não và có thể giải mã nội dung thông điệp một cách chính xác.

Đánh giá về kết quả này, đồng tác giả nghiên cứu Giulio Ruffini nhấn mạnh công trình sử dụng công nghệ tương tác điện từ với não người và phần nào giúp hiện thực hóa giấc mơ thần giao cách cảm của nhân loại. Ông cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai, nghiên cứu này có thể giúp con người thay đổi phương thức giao tiếp với nhau.

Nhóm nghiên cứu cho biết đang cân nhắc tiến hành một thí nghiệm nhằm giúp những người ở khoảng cách xa thực hiện các cuộc giao tiếp mà không cần nói chuyện trực tiếp hoặc thông qua Internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.