Đây cũng là giải pháp được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo vớichủ đề “Vì sao thu hút đầu tư nước ngoài vào Đồng bằng sông Cửu Long còn hạn chế?”do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Cần Thơ phối hợpvới Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức ngày 13/8 tại Cần Thơ.
Theo ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Longcần cải thiện được 3 yếu tố cơ bản nói trên, đặc biệt là vấn đề lao động và môitrường đầu tư. Trong đó, cần chú trọng xây dựng hình ảnh Đồng bằng sông CửuLong năng động, tích cực.
"Đồng bằng sông Cửu Long cần đưa ra thông điệp rõ ràngvề những lĩnh vực thu hút đầu tư cùng những cam kết về môi trường đầu tư. Thuhút FDI không chỉ là khai thác cái đang có về nông nghiệp mà cần hướng đến giảiquyết công ăn việc làm, huy động nguồn lực khoa học, công nghệ và cải thiện mạnhmẽ công tác xúc tiến đầu tư" - ông Dũng nhấn mạnh.
Trong báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2011, Cần Thơ tụt hạng vàở thứ hạng 38, đứng sau tất cả các thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó,khả năng kết nối từ Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực và đến các trung tâm lớncủa cả nước chưa tốt.
Trong khi đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long xa cách cáctrung tâm chính như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; khoảng cách đến các cảng biển cònxa cũng là một những nguyên nhân làm cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư hếtsức khó khăn.
Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính Đồng bằng sông Cửu Longchưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài do cơ sở hạ tầng chưa tốt; trìnhđộ lao động, năng suất lao động còn khá thấp. Cụ thể, cơ sở hạ tầng của khu vựcthiếu và yếu; đầu tư chung vào Đồng bằng sông Cửu Long còn thấp, phần lớn nhằmphục vụ cho nông nghiệp.
Đánh giá về nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia cũng cho rằng,số lượng lao động tuy đông, nhưng lao động giản đơn nhiều, cơ cấu không đa dạngvà chất lượng học vấn cơ bản thấp, thiếu lao động đã qua đào tạo. Ngoài ra, vềmôi trường kinh doanh, các đại biểu tại hội thảo cũng đồng tình rằng, mặc dù đãcó những cải thiện nhất định nhưng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn cho thấy có nhiềuyếu tố chưa tích cực, chưa hấp dẫn đầu tư.
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế lớn, được Chính phủ quan tâm đầutư trong thời gian qua. Mặc dù kinh tế tăng trưởng cao, bình quân trên 10% trongcác năm 2011 và 2012 nhưng vốn FDI đầu tư vào Đồng bằng sông Cửu Long còn rất ít.Theo Cục Xúc tiến Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính lũy kế từ năm1988 đến hết năm 2012, 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long thu hút được 575dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn 10,733 tỷ USD, chỉ bằng 5,16% so với cả nước./.