Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Israel Ronen Bar tuyên bố từ chức

Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Israel, ông Ronen Bar, từ chức trong bối cảnh đang có căng thẳng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người từng tuyên bố sa thải ông Bar với lý do không còn tin tưởng.

Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Shin Bet) Ronen Bar. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Shin Bet) Ronen Bar. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 28/4, Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa (Shin Bet) của Israel, ông Ronen Bar, đã tuyên bố từ chức vì không ngăn chặn được cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Thông báo tại lễ tưởng niệm các thành viên Shin Bet đã hy sinh, ông Bar cho biết sẽ từ chức vào ngày 15/6 tới.

Ông thừa nhận: "Sau nhiều năm hoạt động trên nhiều mặt trận nhưng chỉ trong một đêm ở mặt trận phía Nam, mọi hệ thống đã sụp đổ. Shin Bet không đưa ra được cảnh báo sớm (về cuộc tấn công của Hamas). Là người đứng đầu tổ chức, tôi thừa nhận trách nhiệm."

Ông Bar từ chức trong bối cảnh đang có căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từng tuyên bố sa thải ông Bar vào tháng Ba vừa qua với lý do không còn tin tưởng. Tuy nhiên, quyết định sa thải ông Bar khi đó đã bị một tòa án cấp cao đóng băng do vấp phải phản đối của Tổng chưởng lý Gali Baharav-Miara và các lãnh đạo phe đối lập.

Cả Thủ tướng Netanyahu và ông Bar đều đổ lỗi cho nhau vì đã không ngăn chặn được vụ tấn công ngày 7/10. Ông Bar yêu cầu thành lập một Ủy ban nhà nước để điều tra mọi khía cạnh dẫn đến vụ tấn công, bao gồm cả cách chính phủ ứng phó.

Bên cạnh đó, cuộc điều tra về các mối liên hệ không được tiết lộ giữa các trợ lý thân cận của Thủ tướng Netanyahu với Chính phủ Qatar, còn được gọi là vụ "Qatar Gate," đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ

Cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel muốn bình thường hóa quan hệ với Liban

Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh nước này và Liban không có bất kỳ tranh chấp lớn nào, mà chỉ có vấn đề về Hezbollah. Vì thế, Israel mong muốn có được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Liban.